Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa toàn cầu

GD&TĐ - Hôm qua (14/3), Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo một cuộc leo thang chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine “dù là do tình cờ hay được thiết kế” sẽ đe dọa toàn bộ nhân loại.

 Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Ông cảnh báo thêm rằng xung đột có thể kết thúc trong một thảm họa hạt nhân.

“Viễn cảnh xung đột hạt nhân, từng là điều không thể tưởng tượng được, giờ đã trở lại trong phạm vi khả năng xảy ra” – ông Antonio Guterres nói.

Bình luận của ông Guterres về chiến tranh hạt nhân được đưa ra liên quan đến việc Tổng thống Nga Putin nâng các lực lượng răn đe của Nga, bao gồm nhiều loại vũ khí chiến lược khác nhau, cả hạt nhân và thông thường, lên mức cảnh báo “đặc biệt” vào tháng trước. Người đứng đầu Liên hợp quốc đã gọi diễn biến này là “lạnh thấu xương”.

Về phía phương Tây, một số chuyên gia, chính trị gia châu Âu và Mỹ đang thúc ép NATO tuyên bố “vùng cấm bay” đối với Ukraine – một động thái có thể khiến họ bắn máy bay Nga trên bầu trời Ukraine và khiến các cường quốc hạt nhân xung đột công khai với nhau. Các nhà lãnh đạo NATO đến nay vẫn phản đối những lời kêu gọi này và Washington nhiều lần khẳng định sẽ không giao chiến quân sự với Nga trừ khi một thành viên NATO bị tấn công.

Bên cạnh bóng ma xung đột hạt nhân, ông Guterres cảnh báo “cuộc chiến này sẽ không có người chiến thắng, chỉ có kẻ thua cuộc”. Người nghèo trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt bởi giá lương thực tăng cao – ông nói và lưu ý rằng “chỉ riêng Ukraine cung cấp hơn một nửa nguồn cung lúa mì của Chương trình Lương thực Thế giới”. Ngoài ra, Nga và Ukraine cộng lại chiếm một nửa nguồn cung dầu hướng dương và 1/3 lúa mì thế giới.

Ông Guterres nói rằng Liên hợp quốc sẽ phân bổ 40 triệu USD để cung cấp lương thực, viện trợ và tiền mặt cho người Ukraine bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Ngoài ra cá nhân ông đã gián tiếp liên lạc với ông Putin để thảo luận về việc chấm dứt xung đột. Theo ông, Liên hợp quốc cũng đã liên hệ với một số nước thứ 3, bao gồm Trung Quốc, để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa giải.

Các phái đoàn Nga và Ukraine đã gặp nhau vào hôm qua (14/3) để đàm phán vòng thứ 4. Tuy nhiên, đàm phán đã tạm dừng và dự kiến sẽ nối lại vào hôm nay. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán này sẽ đến một cuộc gặp cá nhân với Tổng thống Nga Putin.

Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2 vì cho rằng cần bảo vệ các nước cộng hòa ly khai và chính Nga. Hiện Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia độc lập và không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Kiev khẳng định hành động của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ thông tin đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa ly khai bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.