Ông Fico nêu lý do EU cần khẩn cấp một kênh liên lạc ngoại giao với Nga

GD&TĐ - Ngày 19/6, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cần khẩn cấp một kênh liên lạc ngoại giao với Nga.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

“Chúng ta cần kênh liên lạc này một cách khẩn cấp. Hiện tại chúng ta không nói về quan hệ thương mại với Nga, mà là về việc liên lạc hiệu quả với phía Nga.

Việc thiết lập kênh liên lạc với Nga là điều rất quan trọng. Trong vấn đề này, tôi ủng hộ Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

Với bước đi này, ông Costa đang thúc đẩy EU tiến tới đàm phán với Nga”, Thủ tướng Slovakia Robert nói với các nhà báo sau cuộc họp của Hội đồng châu Âu.

Ông Fico nhắc lại, Slovakia ủng hộ việc chấm dứt sớm cuộc xung đột ở Ukraine và sẵn sàng đóng góp bằng mọi cách có thể.

Theo nhà lãnh đạo Slovakia, một kênh liên lạc thường trực giữa EU và Nga sẽ giúp tránh leo thang căng thẳng trong trường hợp xảy ra các sự cố như, như việc máy bay không người lái (UAV) vô tình vi phạm biên giới không phận của cộng đồng.

Trước đó, ngày 17/6, Bloomberg đưa tin, một trong những cố vấn chủ chốt của Chủ tịch Hội đồng châu Âu được cho là đã có 2 cuộc điện đàm với một quan chức cấp cao Nga thân cận với Tổng thống Putin, gây phẫn nộ trong một số quốc gia EU.

Sau đó, Văn phòng ông Costa đã xác nhận thực hiện các cuộc tiếp xúc ngoại giao ngắn gọn với Nga nhằm thiết lập lại các kênh liên lạc với Nga, mà không có sự trao đổi quan điểm thực chất và không tiến hành đàm phán.

Theo ấn phẩm Politico của châu Âu, đại đa số các quốc gia EU tại hội nghị thượng đỉnh cộng đồng ở Brussels ngày 18 và 19/6 đã lên tiếng ủng hộ đàm phán với Nga về xung đột Ukraine, qua đó ủng hộ ông Costa.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Việt Thắng, Phó TGĐ TNTech (ngoài cùng bên phải) chia sẻ về vận hành thông minh giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng tại hội nghị BizTech tháng 5/2026

TNTech tiên phong mô hình 'Vận hành thông minh' cho doanh nghiệp Việt

GD&TĐ - Thay vì bắt đầu từ công nghệ, TNTech lựa chọn tiếp cận từ góc độ vận hành trong doanh nghiệp, qua đó xây dựng mô hình "Vận hành thông minh” với bốn nguyên tắc xuyên suốt: giải đúng bài toán, triển khai nhanh, tối ưu chi phí và tạo hiệu quả ứng dụng cao.

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.