Chi cục trưởng Thi hành án Dân sự TP Thanh Hóa tử vong sau khi thử rượu

Chi cục trưởng Thi hành án Dân sự TP Thanh Hóa tử vong sau khi thử rượu

Chiều nay (20/4), nguồn tin riêng của GD&TĐ, cho biết: Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vụ ngộ độc rượu bất thường, khiến hai người tử vong.

Cũng theo nguồn tin, ông Trần Xuân M. (sinh năm 1974) ở số nhà 50 Quang Trung, (TP.Thanh Hóa) có đưa cho vợ là Lê Thị Ph. (sinh năm 1982) bình rượu, để ngày 20/4, tổ chức ăn uống cùng bạn bè, tại Công ty Bất động sản Á Âu, có địa chỉ tại E16, khu 4, Đô thị Bình Minh, P.Đông Hương, TP. Thanh Hóa.

Khoảng 12h20 ngày 20/4,  chị Ph. đã mang bình rượu ra để mời mọi người trong lúc ăn uống tại Công ty Bất động sản Á Âu (có 7 người tham gia), 

Anh Nguyễn Văn Th. (sinh năm 1981), ở tập thể Đại học Sư phạm Hà Nội (là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Á Âu) và ông Đặng Phạm V. (sinh năm 1967) là Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP.Thanh Hóa thử rượu. 

Cùng lúc đó, trong mâm cơm có chị X. cũng tham gia thử rượu, nhưng thấy vị lạ, nên chị X. nhổ ra luôn và bị ngộ độc nhẹ.

Riêng ông V. và anh Th. sau khi thử rượu, đã chạy vào nhà vệ sinh nôn do bị ngộ độc. Hai người được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Đặng Phạm V. không qua khỏi.

Cùng thời gian trên, tại nhà ông Trần Xuân M. cũng có 6 người đang ăn uống nhưng sử dụng rượu khác. Tuy nhiên, ông M. cũng bị ngộ độc và không qua khỏi.

Hiện nay, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, đồng thời giải phẫu tử thi của các nạn nhân để tìm nguyên nhân vụ ngộ độc rượu đau lòng trên.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.