Chàng trai nuôi tóc suốt 13 năm nhưng đã quyết định cắt tóc vì một lý do cảm động

Suốt 13 năm qua, một anh chàng đến từ Anh luôn nâng niu mái tóc của mình dù đôi khi nó đem lại cho anh không ít phiền phức. Thế nhưng gần đây anh đã quyết định cắt đi mái tóc ấy một cách vô cùng đột ngột. Và lý do đằng sau đó thực sự là một câu chuyện cảm động. 

Mái tóc dài ấn tượng của Joe
Mái tóc dài ấn tượng của Joe

Ở các nước châu Âu, việc đàn ông con trai nuôi tóc dài không phải là điều gì đó hiếm gặp hay quá đỗi xa lạ. Nhiều người cho rằng nuôi tóc dài sẽ thể hiện được cá tính của họ, những mái tóc dài được tết cẩn thận sẽ khiến họ trở nên bắt kịp xu hướng. Và anh chàng Joe Barber, năm nay 30 tuổi, đến từ nước Anh trong câu chuyện dưới đây cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ.

Joe Barber là một anh chàng rất có cá tính. Với mái tóc dài khoảng chừng 1 mét, anh đã tự biến mình trở nên khác biệt và đầy ấn tượng so với những quan niệm về cái đẹp thông thường và những cái gắn mác cố định dành cho một người đàn ông.

Joe đã bắt đầu ý định nuôi tóc dài từ khi anh 17 tuổi. Tại thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa hề để kéo đụng đến mái tóc của mình dù chỉ một lần. Điều đó có nghĩa suốt 13 năm qua anh chưa từng tìm đến các tiệm cắt tóc và có lẽ cũng chưa từng cho phép mình có suy nghĩ đó.

Dù phiền phức nhưng Joe chưa từng muốn cắt ngắn mái tóc của mình

Dù phiền phức nhưng Joe chưa từng muốn cắt ngắn mái tóc của mình

Mái tóc dài mặc dù là sở thích và là niềm kiêu hãnh của Joe nhưng đôi khi nó cũng đem đến cho anh rất nhiều phiền phức. Joe cho biết, việc gội đầu đối với anh mà nói là điều phiền toái nhất. Các công đoạn từ gội đầu đến sấy khô và cuối cùng là tết tóc trung bình ít nhất đã mất 8 tiếng, thậm chí còn có thể hơn con số đó. Tuy nhiên, dù có như vậy nhưng suốt 13 năm qua, anh vẫn kiên định với quan điểm tuyệt đối sẽ không cắt đi mái tóc của mình.

Thế nhưng, vì một lý do nào đó mà gần đây Joe đã thay đổi lời hứa của mình. Anh quyết định cắt đi mái tóc thân yêu đã gắn bó với mình bao năm qua. Và sự thật đằng sau lý do đó đã thực sự khiến rất nhiều người cảm động.

Joe quyết định cắt tóc vì muốn cổ vũ cho người bố đang bị bệnh và những bệnh nhân ung thư khác

Joe quyết định cắt tóc vì muốn cổ vũ cho người bố đang bị bệnh và những bệnh nhân ung thư khác

Vài ngày gần đây, bố của Joe đã được chẩn đoán bị mắc căn bệnh ung thư. Hiện ông đang tiếp nhận quá trình trị liệu ở bệnh viện đều đặn mỗi ngày. Khi đến thăm bố mình ở bệnh viện, Joe đã nhìn thấy rất nhiều người mắc bệnh ung thư gần như đã bị rụng hết tóc do phải trải qua các đợt hóa trị.

Chính vì vậy, để cổ vũ cho bố cũng như những người bấy lâu nay đã và đang được điều trị, Joe đã quyết tâm cắt đi mái tóc yêu thích của mình không chút do dự. Không chỉ dừng lại ở đó, Joe còn đem mái tóc của mình ủng hộ cho các đơn vị từ thiện với niềm hi vọng hành động của mình sẽ tiếp thêm được sức mạnh cho những người bị bệnh hoặc chí ít anh cũng có thể làm một chút gì đó có ý nghĩa vì những người xung quanh bằng chính phần công sức nhỏ nhoi của mình.

Theo ttvn.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.