Câu lạc bộ có cầu thủ dự World Cup được đền bù 'khủng'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kể từ World Cup 2025, FIFA sẽ phải chi số tiền lên tới 335 triệu USD để trả cho các câu lạc bộ có cầu thủ dự giải.

Tại 2 kỳ World Cup gần nhất (2018, 2022), các câu lạc bộ được FIFA đền bù 209 triệu bảng cho việc nhả cầu thủ.

Hôm qua (27/3), FIFA và Hiệp hội câu lạc bộ châu Âu (ECA) ký biên bản ghi nhớ ở Budapest, để tăng số tiền này lên 70% ở hai kỳ World Cup tiếp theo, tức lên 335 triệu USD.

Chủ tịch ECA Nasser Al Khelaifi cho biết, biên bản này "công nhận các câu lạc bộ đóng vai trò trung tâm của bóng đá toàn cầu".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) và Chủ tịch ECA Nasser Al Khelaifi tại cuộc họp ở Budapest, Hungary hôm 27/3.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) và Chủ tịch ECA Nasser Al Khelaifi tại cuộc họp ở Budapest, Hungary hôm 27/3.

FIFA và ECA trước đó còn có thỏa thuận hợp tác về thương mại và thể thao, để mở rộng quy mô Club World Cup năm 2025. Giải đấu này sẽ bao gồm 32 câu lạc bộ hàng đầu thế giới, thay thế cho thể thức hiện tại chỉ với 7 đội.

Đặc biệt, Club World Cup cũng sẽ diễn ra 4 năm một lần giống World Cup và phân bổ suất thi đấu theo sức mạnh của các liên đoàn châu lục. Các câu lạc bộ thuộc UEFA sẽ có 12 suất- ít hơn một suất so với các đội tuyển châu Âu dự World Cup 2022. Club World Cup cũng sẽ có một giải tương tự dành cho bóng đá nữ và vẫn giữ các trận tranh Siêu cup liên lục địa.

FIFA cũng thông báo một lịch đấu mới cho cấp câu lạc bộ, đã được ECA thông qua cho đến năm 2030. Điều này có thể ảnh hưởng tới lịch đấu các giải hàng đầu châu Âu như Ngoại hạng Anh hay Champions League.

Dẫu vậy, đánh giá về điều này, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói rằng "đây là ngày quan trọng với tương lai của bóng đá vì sự ổn định lâu dài".

ECA là tổ chức đại diện cho các CLB chuyên nghiệp thuộc UEFA, thành lập năm 2008 với 16 thành viên ban đầu, trong đó có Real Madrid, Barca, Chelsea, Man Utd, Juventus, Milan hay Bayern.

Hiện tại, ECA đã có 220 thành viên với tất cả câu lạc bộ hàng đầu châu Âu thường dự các giải thuộc UEFA.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ