Rộ tin FIFA chuyển quyền đăng cai U20 World Cup cho Peru

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, trang Sportstars của Indonesia tiết lộ FIFA đã quyết định chuyển quyền đăng cai U20 World Cup cho Peru.

Quyền đăng cai U20 World Cup nhiều khả năng được chuyển cho Peru.
Quyền đăng cai U20 World Cup nhiều khả năng được chuyển cho Peru.

Như tin tức thể thao đã cập nhật, báo chí Indonesia cho biết, FIFA đã quyết định hủy bỏ lễ bốc thăm World Cup U20.

Hiện FIFA chưa đưa ra thông báo chính thức của việc hủy bỏ bốc thăm World Cup U20. Tuy nhiên, nhiều khả năng liên quan đến đội U20 Israel.

Mới đây, trang Sportstars của Indonesia dẫn lời ông Yesayas Oktavianus, cựu ủy viên quản lý Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) về email FIFA gửi về việc chuyển quyền đăng cai U20 World Cup từ Indonesia sang Peru.

"Chính phủ Indonesia đã nhận được thư thông báo của FIFA nhưng chưa muốn công bố thông tin này chính thức đến người dân Indonesia", ông Yesayas tiết lộ khi tham gia chương trình podcast mang tên Good Radio Jakarta.

"Rất có thể chính phủ cấp cao đang làm việc với FIFA sau khi nhận được thư điện tử. Họ cần thêm thời gian để thuyết phục trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Liệu nỗ lực của họ có thành công hay Indonesia chấp nhận không được đăng cai U20 World Cup", ông chia sẻ.

Như vậy, khả năng lớn Peru sẽ thay thế Indonesia đăng cai U20 World Cup trong tháng 6 tới. Peru cũng là chủ nhà của VCK U17 World Cup lần thứ 17 diễn ra vào tháng 10/2023 tới đây.

Argentina vừa qua cũng đã lên tiếng xin thay Indonesia làm chủ nhà. Báo chí Indonesia cũng chỉ ra 3 quốc gia là ứng viên thay thế bao gồm Peru, Argentina và Qatar.

Trong khi đó, báo chí Qatar cũng khẳng định nước này sẵn sàng đưa U20 World Cup 2023 về Trung Đông sau khi tổ chức thành công World Cup 2022.

Bên cạnh đó, Qatar cũng tự tin sẽ đăng cai thành công U20 World Cup 2023 do cùng thuộc châu Á như Indonesia nên FIFA sẽ không cần phải bận tâm đến việc phân chia lại số suất dự giải cho các châu lục.

Lý do chính khiến Qatar cũng như Argentina cố gắng xin đăng cai U20 World Cup 2023 bởi các đội U20 của hai quốc gia này đều không vượt qua được vòng loại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.