Cao ốc rừng xanh sắp mọc lên ở Trung Quốc

Thiết kế khu rừng thẳng đứng bao phủ các tòa nhà chọc trời hứa hẹn trở thành giải pháp hữu hiệu giúp Trung Quốc đối phó ô nhiễm không khí nặng nề.

Cao ốc rừng xanh sắp mọc lên ở Trung Quốc

Stefano Boeri Architetti, công ty kiến trúc ở Italy, có kế hoạch xây dựng khu rừng thẳng đứng đầu tiên ở châu Á tại Nam Kinh, Trung Quốc.

Công ty đang lên kế hoạch xây dựng hai tòa tháp phủ đầy cây xanh, được biết đến như Khu rừng thẳng đứng hoặc Tòa tháp xanh Nam Kinh ở địa phận quận Pukou, thành phố Nam Kinh. Dự kiến hoàn thành vào năm 2018, tòa nhà có tổng diện tích 6.000 m2 này sẽ được bao phủ bởi 600 cây cao, 500 cây cỡ trung bình, 2.500 cây tầng thấp và cây bụi.

"Một khu rừng thẳng đứng sẽ giúp tái tạo đa dạng sinh học ở địa phương, hấp thụ 25 tấn CO2 mỗi năm, đồng thời cung cấp khoảng 60 kg oxy mỗi ngày", đại diện công ty Stefano Boeri Architetti cho biết.

Một trong hai tòa tháp sẽ có chiều cao 200 m với các văn phòng, bảo tàng, câu lạc bộ ở tầng mái và trường học với kiến trúc xanh. Tòa tháp còn lại có chiều cao 108 m với một khách sạn và một bể bơi ở tầng thượng.

Theo công ty Stefano Boeri Architetti, khu rừng thẳng đứng được xây dựng sẽ góp phần tăng độ đa dạng sinh học, mang lại nơi sinh sống cho các loài chim và côn trùng. Các loài thực vật đa dạng ở đây cũng giúp tái tạo độ ẩm, hấp thụ CO2, khói bụi và sản xuất oxy.

Ở thành phố Stuttgart, Đức, khoảng 1/4 mái nhà phủ cây xanh, trong khi đó ở London, Anh, có khoảng 121.000 m2 cây xanh được trồng trên mái nhà.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.