Cần trang bị cho học sinh kỹ năng từ chối khi được mời hút thuốc lá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Theo cô Nguyễn Thị Phương Hảo, Trường THPT Văn Lãng, nhiều học sinh tiếp cận với thuốc lá chỉ để thỏa tính tò mò, hiếu kỳ của bản thân.

Trường THPT Văn Lãng tổ chức truyền thông phòng ngừa thuốc lá cho học sinh toàn trường. Ảnh: NVCC.
Trường THPT Văn Lãng tổ chức truyền thông phòng ngừa thuốc lá cho học sinh toàn trường. Ảnh: NVCC.

Cô Nguyễn Thị Phương Hảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Văn Lãng (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) cho biết: Hiện nay, một trong những nguyên nhân dẫn đến học sinh ở THPT hút thuốc lá là do nhận thức sai lầm về cách thể hiện bản thân.

Nhiều em có suy nghĩ, hút thuốc mới là người sành điệu, tay chơi, nổi trội; nhiều em thì vì tò mò muốn thử cảm giác mới hoặc do bạn bè rủ rê; hay có một nhỏ học sinh sử dụng thuốc lá vì bị căng thẳng, áp lực.

Theo cô Hảo, việc học sinh ở THPT sử dụng thuốc lá nhiều cũng có thêm một nguyên nhân nữa là, hiện nay việc mua thuốc lá ở Việt Nam quá dễ dàng. Ở bất cứ độ tuổi nào cũng mua được, chưa có sự quản lý giám sát của cơ quan chức năng.

Theo đó, để học sinh nói không với thuốc lá, Trường THPT Văn Lãng đã tổ chức rất nhiều hoạt động tuyên truyền cho học sinh như: treo các pano, khẩu hiệu, hình ảnh về nói không với thuốc lá ở những khu vực công cộng dễ quan sát trong khuôn viên nhà trường.

Nhà trường ưu tiên lồng ghép các thông điệp nói không với thuốc lá trong các buổi tổ chức ngoại khóa nói về chủ sức khỏe.

“Hàng tuần, chúng tôi đều cho tuyên truyền qua đài phát thanh của nhà trường; phối hợp với các bộ y tế học đường của nhà trường tổ chức tọa đàm về những tác hại của thuốc lá để các em hiểu được tác hại lâu dài đến sức khỏe như thế nào.

Đưa việc cấm hút thuốc lá thành 1 nội dung trong nội quy nhà trường, xem đó như một tiêu chí đánh giá học sinh”, cô Hảo cho biết.

Nhà trường cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm đưa nội dung tuyên truyền phòng chống hút thuốc lồng ghép trong giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt đầu giờ theo tiêu chí “mưa dầm thấm lâu”.

Cô Hảo cũng nhấn mạnh, việc xây dựng văn hóa trường học không thuốc lá sẽ có tác động tích cực đến học sinh, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho học sinh phát triển về trí tuệ, sức khỏe cũng như nhân cách.

Em Lương Hoàng Huyên – lớp 12 Trường THPT Văn Lãng (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) cho biết: “Đối với việc phòng chống hút thuốc lá, chúng em thường xuyên được nhà trường tuyên truyền về những tác hại của hút thuốc lá thông qua các tọa đàm, chương trình ngoại khóa. Qua đó, giáo dục cho chúng em các kỹ năng về nói không với thuốc lá, cách từ chối khi bị mời gọi hút thuốc lá.

“Bên cạnh đó, nhà trường đưa nội quy cấm học sinh sử dụng hoặc hút thuốc lá, đó như là một thuốc đo, quy chuẩn để nhắc nhở chúng em. Với những hoạt động thực tế này giúp cho chúng em có môi trường học tập trong lành, an toàn và đảm bảo sức khỏe”, Huyện nói.

“Một học sinh trong lớp hút thuốc rất có thể sẽ kéo theo nhiều học sinh khác bị rủ rê do tò mò. Do đó, nhà trường đặc biệt chú trọng vào giáo dục học sinh các kỹ năng từ chối trước những lời mời gọi. Việc việc trang bị kĩ năng từ chối cho học sinh trước những hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe là rất quan trọng”, cô Nguyễn Thị Phương Hảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Văn Lãng chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ