Nhà trường và phụ huynh đồng hành để học sinh nói không với thuốc lá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chỉ ra nguyên nhân khiến học sinh hút thuốc lá, thầy Dương Thành Trung gợi ý các biện pháp để nhà trường và phụ huynh ngăn chặn tình trạng trên.

Trường THPT Đồng Đăng, Lạng Sơn, tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá.
Trường THPT Đồng Đăng, Lạng Sơn, tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá.

Thầy Dương Thành Trung, Bí thư Đoàn Trường THPT Đồng Đăng, huyện Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Nhiều nguyên nhân dẫn đến việc học sinh hút thuốc lá. Nguyên nhân thứ nhất là ở độ tuổi THPT, nhiều em thích thể hiện bản thân.

Ngoài ra, nhiều em tự cho rằng bản thân đã trưởng thành, chín chắn và muốn học làm người lớn, muốn thể hiện cái tôi cá nhân của mình cho mọi người thấy. Họ muốn thể hiện “bản lĩnh người lớn”, muốn ra oai với các bạn đồng trang lứa.

Vì điểm yếu này, học sinh đã bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo tập hút thuốc lá để ra dáng “đàn anh, đàn chị”.

Nguyên nhân thứ 2 mà thầy Trung đưa ra chính là thiếu sự quan tâm từ gia đình và cơ chế mua thuốc lá hiện nay quá dễ dàng. Bên cạnh đó, ở môi trường ngoài trường học như trong gia đình có người nghiện thuốc lá, có thể là yếu tố khiến cho học sinh học tập theo.

Cuối cùng, thầy Trung cho rằng kết quả học tập không tốt, áp lực từ cuộc sống dẫn đến bế tắc khiến nhiều học sinh tìm đến thuốc lá để giải tỏa.

Sau khi phân tích những nguyên nhân trên, thầy Trung đề nghị cần có sự phối hợp can thiệp giữa gia đình và nhà trường trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá. Từ đó, giúp các em hiểu được tác hại của thuốc lá, hướng dẫn các em kỹ năng từ chối là rất cần thiết. Trước những lời mời, thay vì từ chối phải nhẹ nhàng, khéo léo thì nên kiên quyết, dứt khoát.

"Việc xây dựng trường học không khói thuốc lá, tạo môi trường học đường trong lành, an toàn, bảo vệ sức khỏe cho mọi người mà còn hướng đến một nếp sống văn minh cho thế hệ tương lai", thầy Trung bày tỏ.

Việc nói không với thuốc lá cần bắt đầu từ giáo dục cho cán bộ, giáo viên để làm gương cho học sinh.

Các trường cần đẩy mạnh phong trào, hoạt động nói không với thuốc lá. Trong đó, một số hoạt động ý nghĩa, giá trị có thể kể đến như các hoạt động lối sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; gắn biển phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cổng trường; đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Thầy Trung lưu ý: Bên cạnh đó, chú trọng công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường về giám sát học sinh tại nơi cư trú; tổ chức cho học sinh ký cam kết không hút thuốc lá;

Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, nghiêm cấm việc mua bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm có hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại trường học.

Về phía nhà trường, thầy Dương Thành Trung cho biết: Tại Trường THPT Đồng Đăng, nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá, đưa nội dung không hút thuốc trong trường vào quy chế nội bộ và tiêu chí thi đua của trường; khuyến khích giáo viên đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào giờ giảng một cách linh hoạt, phù hợp.

Ban chỉ đạo của trường đã tập trung tuyên truyền, vận động các cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường thực hiện nghiêm chỉnh Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; tổ chức các buổi nói chuyện sức khỏe chuyên đề “Phòng chống tác hại của thuốc lá” với các nội dung về thành phần độc hại trong khói thuốc, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người hút thuốc, tác hại đối với người hút thuốc thụ động.

"Trong tiết sinh hoạt dưới cờ hàng tuần đều có tuyên truyền và đã cam kết không tàng trữ, không hút, không sử dụng các chất gây nghiện trong đó có thuốc lá. Nhà trường còn tăng cường công tác kiểm tra; nghiêm cấm việc mua, bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại nhà trường; các pa nô tuyên truyền, biển cấm hút thuốc được treo tại nơi dễ nhìn thấy, đông người qua lại", thầy giáo Dương Thành Trung, Trường THPT Đồng Đăng cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...