Phòng chống thuốc lá trong trường học: Gương sáng từ thầy cô

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Nhận thức rõ tác hại của thuốc lá khi xâm nhập học đường, các đơn vị ở Lai Châu đã đẩy mạnh phong trào “Trường học không khói thuốc”.

Tuyên truyền về phòng chống thuốc lá trong trường học.
Tuyên truyền về phòng chống thuốc lá trong trường học.

Không để thuốc lá xâm nhập học đường

Năm học này, Trường THCS Quyết Tiến, TP Lai Châu có 10 lớp với 383 học sinh. Cô Phạm Thị Lý, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Qua nắm bắt, chúng tôi nhận thấy có một số học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Điều này đáng lo ngại khi loại thuốc này được bán tràn lan trên mạng, không có sự quản lý; nguy cơ xâm nhập học đường rất lớn bởi học sinh đang trong độ tuổi tò mò, thích tìm hiểu”.

Tình trạng học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng thuốc lá điện tử vẫn thường xuyên diễn ra. Em Mai Xuân Thủy, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Quyết Tiến, chia sẻ: “Hiện có nhiều loại thuốc lá điện tử được bán tràn lan trên mạng xã hội. Em đã từng bị một số người lôi kéo, dụ dỗ sử dụng nhưng đã từ chối”.

Trước tình trạng trên, Phòng GD&ĐT TP Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác phòng chống thuốc lá trong trường học, điển hình là phong trào xây dựng “Trường học không khói thuốc”.

Bà Tạ Đặng Phượng, Trưởng phòng GD&ĐT TP Lai Châu, cho biết: “Nhận thức được nguy cơ xâm nhập học đường của thuốc lá điện tử, chúng tôi đã chỉ đạo các trường tập trung tuyên truyền giáo dục cho học sinh phòng chống tác hại của thuốc lá. Đẩy mạnh thực hiện thói quen xây dựng lối sống lành mạnh. Đồng thời, chú trọng tạo môi trường không khói thuốc”.

Để tạo môi trường không khói thuốc, Trường THCS Quyết Tiến đã tuyên truyền, phổ biến về tác hại và thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn kịp thời việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá tới học sinh trong giờ học ngoại khóa, sau giờ chào cờ, sinh hoạt lớp. Đồng thời, phối hợp với phụ huynh trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá tại gia đình cũng như giám sát trẻ.

Trường THCS Quyết Thắng, TP Lai Châu có 5 cán bộ, giáo viên là nam. Hiện cả 5 người đều không sử dụng thuốc lá. Chia sẻ giải pháp nói không với khói thuốc, thầy Hiệu trưởng Lê Thế Hoài cho hay: “Tôi từng sử dụng thuốc lá trong thời gian dài. Đến năm 2000, tôi đã quyết tâm cai và hiện không còn sử dụng để làm tấm gương của học sinh. Và trong phong trào xây dựng “Trường học không khói thuốc”, mỗi lần giảng dạy cho học sinh về tác hại của thuốc lá, tôi thường lấy mình làm ví dụ”.

Cũng theo thầy Hoài, tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử khá phổ biến. Nhà trường đã lồng ghép tuyên truyền trong một số môn học. Đồng thời, phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Quyết Thắng để tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho học sinh.

Là giáo viên dạy môn Sinh học, thầy Hoàng Nguyên Điều, Trường THCS Quyết Thắng, chia sẻ: “Đối với những tiết học giới thiệu về hệ hô hấp, thần kinh, tôi đã cho học sinh trao đổi, tìm hiểu về tác động của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe”.

Với kiến thức được học, em Đinh Đức Hiếu, lớp 9A1, Trường THCS Quyết Thắng từng bị nhiều người rủ rê sử dụng thuốc lá điện tử, nhưng em đã vận dụng những kỹ năng để khéo léo từ chối.

Thầy Bùi Sỹ Tiếp (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với học sinh.

Thầy Bùi Sỹ Tiếp (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với học sinh.

Xây dựng môi trường trong lành

Trường THPT Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn) đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của giáo viên, học sinh.

Sôi nổi, hào hứng là không khí tiết học ngoại khóa có chủ đề: “Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá” của học sinh Trường THPT Nậm Nhùn. Ở đây, các em được cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân, cộng đồng. Không những thế, đây còn là dịp để trò chia sẻ, nói lên suy nghĩ, nhìn nhận ở góc độ cá nhân về tác hại của thuốc lá trong cuộc sống.

Em Lộc Văn Triệu - học sinh lớp 11A2 - chia sẻ: “Qua những giờ học ngoại khóa, chúng em đã hiểu đầy đủ hơn về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và cùng nhau nói không với thuốc lá để xây dựng môi trường không khói thuốc lá, trong lành ở trường học, gia đình và cộng đồng”.

Năm học này, Trường THPT Nậm Nhùn có 10 lớp với 450 học sinh. Theo thầy Bùi Sỹ Tiếp - Phó Hiệu trưởng nhà trường, ở độ tuổi này, các em đang có những thay đổi về tâm lý. Nhiều em muốn chứng tỏ mình đã trưởng thành nên bắt đầu thử hút thuốc.

“Đầu mỗi năm học, chúng tôi đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Không những thế, còn phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá” - thầy Bùi Sỹ Tiếp cho biết.

Trường THPT Nậm Nhùn đã phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong giáo dục trẻ. Ðoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền, sân khấu hóa các tình huống, câu chuyện thông qua những buổi chào cờ đầu tuần hay hoạt động ngoại khóa. Công đoàn nhà trường cũng đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền các Luật, Nghị định, kế hoạch về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đưa nội dung này vào kế hoạch hoạt động, quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng...

Cùng với công tác tuyên truyền, nhà trường còn tổ chức cho giáo viên, học sinh ký cam kết nói không với khói thuốc. Đến nay, 100% giáo viên, học sinh của nhà trường không hút thuốc trong khuôn viên nhà trường.

“Chúng tôi kiên quyết xử lý nếu phát hiện trường hợp hút thuốc trong trường. Trước tiên, nhà trường sẽ trò chuyện, nhắc nhở nhằm giúp các em hiểu được tác hại của thuốc lá để từ bỏ. Nếu tái phạm, sẽ kiên quyết kiểm điểm, trao đổi với phụ huynh để phối hợp giáo dục sao cho hiệu quả nhất” – thầy Bùi Sỹ Tiếp nói.

Cô Vàng Thị Phong Hưng, giáo viên Trường THCS Quyết Tiến, cho biết: “Để kịp thời, nắm bắt và ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá, mỗi giáo viên phải hiểu được học trò của mình. Biết rõ về hoàn cảnh, tâm lý từng em, giáo viên sẽ đồng hành cùng phụ huynh trong việc giáo dục”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ