Cần Thơ: Đoàn viên háo hức tham gia hỗ trợ thí sinh

GD&TĐ - Ngày 7/7, hơn 12 nghìn thí sinh ở Cần Thơ bước vào môn thi đầu tiên. Các điểm trường ngoài việc đảm bảo điều kiện thi còn bố trí khu để vật dụng thí sinh đúng quy định và đảm bảo khoảng cách 25m.

Các em học sinh khối 10 và 11 tham gia hỗ trợ giữ vật dụng cho anh chị lớp 12 đi thi.
Các em học sinh khối 10 và 11 tham gia hỗ trợ giữ vật dụng cho anh chị lớp 12 đi thi.

Theo ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ), nhà trường bố trí khu vực để đồ thí sinh tại Nhà thi đấu đa năng. Ngoài ra nhà trường cũng kêu gọi các em học sinh khối 10 và 11 tham gia tiếp sức mùa thi và hỗ trợ giữ đồ cho anh chị đi thi

Em Nguyễn Đức Duy, học sinh lớp 11A3 của Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa chia sẻ: Khi hay tin nhà trường kêu gọi học sinh tham gia hỗ trợ anh chị đi thi, em đã đăng ký ngay

"Mặc dù có hơi mệt, nhưng vui khi góp một phần công sức nhỏ của mình để giúp anh chị thi tốt. Mỗi lần anh chị đến gửi đồ em sẽ làm phiếu dán số cho anh chị để đảm bảo đúng người đúng vậy dụng", em Duy nói.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ, trong ngày đầu làm thủ tục dự thi, có 12.134/12.244 thí sinh tại 25 điểm thi trên địa bàn thành phố, với 110 thí sinh vắng mặt. Các Điểm thi đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ số lượt người ra, vào Điểm thi; đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công tác an ninh trật tự, an toàn trong và xung quanh các Điểm thi được đảm bảo.

Theo Thành đoàn Cần Thơ, để triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi THPT năm 2022, Thành đoàn đã huy động lực lượng thành lập 30 đội hình tình nguyện để đồng hành, hỗ trợ cho hơn 12.000 thí sinh tham dự kỳ thi.

Trong đó, 25 đội hình sẽ hỗ trợ tại 25 điểm thi tại 9 quận, huyện; 5 đội hình còn lại phụ trách công tác hậu cần, tuyên truyền thông tin, xử lý tình huống nhanh, xe ôm tình nguyện. Hơn 1.000 lượt tình nguyện viên đã đăng ký tiếp sức cho các sĩ tử, thành phần chủ yếu là các đoàn viên, thanh niên, sinh viên, giáo viên trẻ tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Các đội hình tình nguyện đã phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng, cơ sở y tế, điểm thi xây dựng phương án chủ động xử lý sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe cho thí sinh; đồng thời, ra quân ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh như phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá sản phẩm dịch vụ, mất an ninh trật tự, trộm cắp, lừa đảo.

Đoàn thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi 2022 tại 25 điểm thi.
Đoàn thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi 2022 tại 25 điểm thi.

Trong thời gian từ ngày 6 - 9/7, các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi sẽ tập trung triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm thi như: phân phối nước rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang cho thí sinh và phụ huynh; đưa đón miễn phí thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt (khuyết tật, vùng sâu, vùng xa…). Đặc biệt, mỗi đội hình sẽ phân bổ tình nguyện viên hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi có mật độ phương tiện qua lại đông đúc để góp phần giúp kỳ thi diễn ra suôn sẻ.

Theo anh Đào Công Nhật, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi - Trường học, Thành đoàn Cần Thơ, mục tiêu Chương trình tiếp sức mùa thi năm nay đó là hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh tham gia kì thi.

Thành đoàn Cần Thơ đã thành lập các đội hình để hỗ trợ sĩ tử tại các điểm thi với sự tham gia của trên 1.000 tình nguyện viên, gồm có 5 đội hình cấp thành phố phụ trách việc vận chuyển vật phẩm hỗ trợ và 25 đội hình hỗ trợ thường trực ở 25 điểm thi.

Ngoài ra còn có 5 đội hình gồm đội tuyên truyền, học tập, cơ sở vật chất, thông tin và đường phố, mỗi đội có khoảng 20 đoàn viên túc trực hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi.

Bên cạnh đó, Thành đoàn cũng phối hợp với Sở GD&ĐT tập huấn cho các thí sinh về các nội dung như: tâm lý phòng thi, các phương pháp bảo vệ sức khỏe trong kỳ thi.

Tại toàn bộ các điểm thi cũng bố trí các đội hình xe máy vận chuyển, hỗ trợ việc đi lại của thí sinh miễn phí. Ngoài ra còn có các đội hình sửa xe lưu động cho thí sinh tham gia thi; phát văn phòng phẩm như bút, thước cho các thí sinh quên dụng cụ. Một số trường học cũng đã bố trí chỗ nghỉ ngơi và phần ăn trưa cho thí sinh.

Nhằm kịp thời động viên các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại thành phố Cần Thơ, Ban Tổ chức Chương trình Tiếp sức mùa thi đã huy động được từ các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi.

Các phần quà tiếp sức năm nay gồm có 1.464 thùng nước uống các loại, 2.650 chai sữa chua, 5.000 khăn ướt, 250 hộp khẩu trang và hàng chục nghìn phần bánh kẹo… Trong chiều nay các vật phẩm này được chia về các quận, huyện để phục vụ cho các địa điểm thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.