Ca nô bị chìm ở Quảng Nam do va phải rạn đá ngầm

GD&TĐ - Bước đầu xác định, ca nô bị chìm do va phải rạn đá ngầm dẫn đến nước tràn vào tàu và chìm dần. 

Hiện trường ca nô bị chìm. (Ảnh: V.X)
Hiện trường ca nô bị chìm. (Ảnh: V.X)

Ngày 21/7, UBND xã Tân Hiệp (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) có báo cáo về việc ca nô du lịch bị chìm sau khi chở khách ra đảo Cù Lao Chàm tắm biển, ngắm san hô.

Lúc 13h16 ngày 20/7, ca nô du lịch mang số hiệu QNa-1296 của Công ty du lịch Dũng Hiếu chở khách đi tắm biển, lặn ngắm san hô ở Hòn Tai, đảo Cù Lao Chàm. Trên tàu có 20 khách du lịch và 3 thuyền viên.

Sau khi đỗ khách vào khu vực tắm biển, lặn ngắm san hô, ca nô lui ra vị trí neo đậu để cố định thì không may va phải rạn đá ngầm dẫn đến nước tràn vào tàu và chìm dần. Thời điểm này, trên ca nô chỉ còn các thuyền viên.

Khi nước đang tràn vào ca nô, thuyền viên đã kịp thời điện báo các lực lượng đề nghị hỗ trợ.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ của Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, chính quyền xã Tân Hiệp, BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm và các phương tiện chở khách du lịch gần đó đã có mặt kịp thời hỗ trợ phương tiện.

Sau hơn 3 giờ được các lực lượng hỗ trợ, ca nô QNa-1296 đã được trục vớt đưa vào bờ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.