'Bữa sáng 0 đồng' gieo mầm ý thức pháp luật học đường

GD&TĐ - Từ những ổ bánh mì nóng hổi mỗi sáng, Công an xã An Thạnh (TP Cần Thơ) đang lan tỏa yêu thương và gieo mầm ý thức pháp luật cho học sinh.

Các em học sinh vui vẻ ăn bánh mì trong sân trường và tranh thủ đọc tờ rơi tuyên truyền. Ảnh: CACC.
Các em học sinh vui vẻ ăn bánh mì trong sân trường và tranh thủ đọc tờ rơi tuyên truyền. Ảnh: CACC.

Từ thực tế địa bàn vùng nông thôn còn nhiều học sinh gặp khó khăn, lực lượng Công an xã An Thạnh (TP Cần Thơ) đã triển khai mô hình “Bánh mì 0 đồng - Trao gửi niềm tin” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Dù bận rộn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Thạnh vẫn đều đặn chuẩn bị những ổ bánh mì vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, tạo nên hình ảnh gần gũi, ấm áp với học sinh và người dân địa phương.

Khoảng 4h sáng, khi vùng quê An Thạnh còn phủ sương mờ, trụ sở Công an xã đã sáng đèn. Trong căn bếp nhỏ, những cán bộ, chiến sĩ đã tất bật chuẩn bị từng ổ bánh mì. Công việc diễn ra đều đặn mỗi tuần, như một “ca trực” đặc biệt, đòi hỏi sự tỉ mỉ và tận tâm.

banh-mi-an-thanh-0.jpg
banh-mi-an-thanh-1.jpg
Công an xã An Thạnh thức từ 4h sáng để chuẩn bị bánh mì cho các em học sinh. Ảnh: CACC.

Hình ảnh những chiến sĩ Công an trong sắc phục xanh xuất hiện nơi cổng trường đã trở nên thân thuộc. Những ổ bánh mì nóng hổi, những chiếc quạt tay in thông điệp tuyên truyền được trao tận tay các em học sinh.

Với nhiều em, đây không chỉ là bữa sáng quen thuộc mà còn là sự quan tâm thiết thực, giúp các em có thêm động lực đến trường.

banh-mi-an-thanh-4.jpg
banh-mi-an-thanh-3.jpg
Nụ cười của các em học sinh khi được nhận bánh mì và nước suối. Ảnh: CACC.

Bên cạnh việc hỗ trợ bữa ăn, mô hình còn gắn với hoạt động tuyên truyền pháp luật. Tại sân trường, cán bộ Công an trực tiếp trao đổi với học sinh thông qua các câu hỏi, tình huống gần gũi về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, ma túy và các tệ nạn xã hội. Cách truyền đạt đơn giản, dễ hiểu giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên, hào hứng.

Em Nguyễn Như Ý, học sinh lớp 9, niềm nở chia sẻ, mô hình rất ý nghĩa và mong được nhân rộng để nhiều người cùng hưởng lợi. Đặc biệt, những nội dung tuyên truyền từ nhà trường có thể lan tỏa về gia đình, giúp mọi người hiểu và tránh xa các nguy cơ.

“Em cảm thấy rất vui và bất ngờ khi nhận bánh mì từ các anh chị cán bộ, chiến sĩ. Bánh mì rất ngon, em rất thích và mong các anh chị sẽ còn quay lại tặng chúng em”, Như Ý bày tỏ.

banh-mi-an-thanh.jpg
Mô hình “Bánh mì 0 đồng - Trao gửi niềm tin” tại Công an xã An Thạnh, TP Cần Thơ. Ảnh: CACC.

Thiếu úy Huỳnh Thị Ngọc Trâm, cán bộ Tổ Phòng, chống tội phạm Công an xã An Thạnh, cho biết, khi tuyên truyền về bạo lực học đường và phòng, chống ma túy, chị lựa chọn cách tiếp cận phù hợp từng độ tuổi, sử dụng các tình huống gần gũi để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Các em được tham gia xử lý tình huống, trả lời câu hỏi để tăng tương tác. Những phần quà nhỏ cũng được chuẩn bị để khuyến khích các em.

“Khi các em mạnh dạn giơ tay, trao đổi và bày tỏ quan điểm, tôi tin rằng mình đã phần nào gieo được ý thức chấp hành pháp luật cho các em”, Thiếu úy Ngọc Trâm chia sẻ.

banh-mi-an-thanh-7.jpg
banh-mi-an-thanh-6.jpg
Tiết học pháp luật dưới sân cờ thu hút nhiều sự quan tâm và tham gia của các em học sinh. Ảnh: CACC.

Theo Trung tá Lê Hoàng Kế, Trưởng Công an xã An Thạnh (TP Cần Thơ), thông qua mô hình này, Công an xã muốn gửi gắm niềm tin, lan tỏa sự quan tâm, gần gũi với người dân. Đồng thời, đơn vị cũng phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội, ma túy… Qua đó, trang bị cho học sinh và người dân những kiến thức cần thiết để chủ động phòng ngừa, tránh xa các nguy cơ.

Hình ảnh những cán bộ trẻ trực tiếp tuyên truyền, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân là minh chứng cho tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, những nội dung cốt lõi trong phong trào “Ba nhất” đang được lực lượng thực thi.

Từ những việc làm cụ thể, “Bánh mì 0 đồng” không chỉ góp phần hỗ trợ học sinh mà còn tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an với người dân, tạo môi trường gần gũi để giáo dục ý thức cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bài thi Đánh giá năng lực học sinh tiểu học: 'Đi thi mà không phải để thi thố'

Bài thi Đánh giá năng lực học sinh tiểu học: 'Đi thi mà không phải để thi thố'

GD&TĐ - Mấy ngày hôm nay, nhiều diễn đàn của cha mẹ học sinh và giáo viên đang bàn luận khá sôi nổi về Bài thi đánh giá năng lực học sinh tiểu học (với tên gọi tắt là PSA, từ tên tiếng Anh là Primary Students’ Assessment) được tổ chức bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian từ 17-20/4 vừa qua, với 8 ca thi trên máy tính, thu hút 3036 học sinh tiểu học từ Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận tham gia.