101 HS xuất sắc nhất được chọn từ hơn 1 triệu em thi ‘Học sinh với An ninh mạng’

GD&TĐ - Vượt qua hơn 1 triệu học sinh dự thi, 101 em có thành tích cao nhất được trao giải Cuộc thi “Học sinh với An ninh mạng 2026”.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh và đại diện Bộ Công an trao giải Nhất cho học sinh, đơn vị dự thi.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh và đại diện Bộ Công an trao giải Nhất cho học sinh, đơn vị dự thi.

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Lễ trao giải Cuộc thi “Học sinh với An ninh mạng 2026” được tổ chức, khép lại một mùa thi có quy mô lớn, sức lan tỏa rộng và ý nghĩa thiết thực trong giáo dục kỹ năng số, kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho học sinh trung học cơ sở trên cả nước. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh tham dự buổi lễ.

Được Bộ Công an và Bộ GD&ĐT bảo trợ, Cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chủ trì; phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an; Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT cùng các đơn vị đồng hành tổ chức.

Bám sát tinh thần Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030, Cuộc thi “Học sinh với An ninh mạng 2026” đã nhận được sự hưởng ứng rộng khắp trên toàn quốc.

img-4004.jpg
Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại lễ trao giải.

Chỉ trong thời gian ngắn, vòng Sơ khảo đã thu hút 1.125.331 học sinh trung học cơ sở tham gia, đến từ 6.840 trường thuộc 34 tỉnh, thành phố; tương đương khoảng 15% tổng số học sinh THCS và khoảng 64% số trường THCS trên cả nước.

Nhiều địa phương ghi nhận kết quả nổi bật. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh tham gia với 126.232 em. Hưng Yên xếp thứ hai với 80.308 học sinh, đồng thời là địa phương có tỷ lệ tham gia cao nhất, đạt 44,28% tổng số học sinh THCS của tỉnh.

Các địa phương như Sơn La, Khánh Hòa, Cao Bằng cũng đạt tỷ lệ tham gia rất cao, cho thấy sự vào cuộc tích cực, quyết liệt và hiệu quả từ cơ sở.

giai-nhi.jpg
Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các học sinh đoạt giải.

Ở cấp trường, nhiều mô hình triển khai đáng ghi nhận. Trường THCS Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có số lượng học sinh tham gia cao nhất cả nước với 3.578 em. Trường THCS Long Thạnh, tỉnh Cà Mau đạt tỷ lệ tham gia 100% học sinh, thể hiện tinh thần hưởng ứng đồng bộ và trách nhiệm của nhà trường.

Từ hơn một triệu thí sinh dự vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 330 thí sinh xuất sắc nhất, đại diện cho 300 trường học thuộc 33 tỉnh, thành phố vào vòng Chung khảo.

Vòng Chung khảo được tổ chức ngày 20/4/2026 tại 295 điểm thi trực tuyến tập trung trên toàn quốc; riêng tại Hà Nội, các em dự thi tại Đấu trường mạng của Cục A05. Công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không phát sinh sự cố ảnh hưởng đến kết quả chung của Cuộc thi.

giai-3.jpg
Đại diện Ban Tổ chức trao giải Ba cho các học sinh đoạt giải.

Kết quả vòng Chung khảo cho thấy chất lượng thí sinh năm nay ở mức cao. Em Nguyễn Trà My, lớp 8C, Trường THCS Quảng Tùng, tỉnh Quảng Trị là thí sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc với 22 điểm. Sau quá trình chấm thi khách quan, nghiêm túc, Ban Tổ chức đã lựa chọn 101 học sinh có thành tích cao nhất để trao giải, gồm 4 giải Nhất, 7 giải Nhì, 15 giải Ba và 75 giải Khuyến khích.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết: Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, không gian mạng ngày càng trở thành môi trường học tập, giao tiếp và phát triển quan trọng của thế hệ trẻ.

khuyen-khich.jpg
Đại diện Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các học sinh đoạt giải.

Tuy nhiên, đi cùng với đó là nhiều nguy cơ, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, đặc biệt là các hành vi xâm hại, lừa đảo, tác động tiêu cực đến trẻ em của chúng ta ngày hôm nay. Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng cường giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao nhận thức cho học sinh ngay từ sớm.

Trung tướng Lê Xuân Minh khẳng định, kết quả Cuộc thi không chỉ phản ánh mặt bằng nhận thức, kiến thức của học sinh mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ trong lĩnh vực an ninh mạng - một lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bài thi Đánh giá năng lực học sinh tiểu học: 'Đi thi mà không phải để thi thố'

Bài thi Đánh giá năng lực học sinh tiểu học: 'Đi thi mà không phải để thi thố'

GD&TĐ - Mấy ngày hôm nay, nhiều diễn đàn của cha mẹ học sinh và giáo viên đang bàn luận khá sôi nổi về Bài thi đánh giá năng lực học sinh tiểu học (với tên gọi tắt là PSA, từ tên tiếng Anh là Primary Students’ Assessment) được tổ chức bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian từ 17-20/4 vừa qua, với 8 ca thi trên máy tính, thu hút 3036 học sinh tiểu học từ Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận tham gia.