Theo thông tin từ Uralvagonzavod (UVZ), một thành viên của Tập đoàn Công nghệ nhà nước Rostec, loại thiết giáp bánh xích này hiện đã có tên chính thức mới là Spiridon.
Theo nhà sản xuất, quyết định từ bỏ tên tiếng Anh để thay thế bằng một cái tên tiếng Nga hiếm gặp có nguồn gốc từ Hy Lạp được đưa ra theo yêu cầu từ các công nhân và đội ngũ vận hành máy móc trong nhà máy.
Spiridon là một loại xe chiến đấu bánh xích hạng nặng, được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-72 hoặc T-90.
Nhiệm vụ chính của phương tiện này là hỗ trợ hỏa lực cho xe tăng trong các cuộc tấn công, đặc biệt là tác chiến đô thị, nơi MBT dễ bị tổn thương hơn. Để đạt được mục tiêu này, chiếc BMPT được trang bị một tổ hợp vũ khí đa cỡ nòng gắn trong một tháp pháo không người lái.
Vũ khí chính của chiếc Terminator đời đầu bao gồm 2 khẩu pháo tự động 30mm 2A42. Những khẩu pháo này được lắp đặt theo kiểu nòng đôi và có khả năng bắn vào mục tiêu trên mặt đất và trên không ở độ cao thấp bằng đạn nổ mảnh hoặc đạn xuyên giáp.
Để chống lại phương tiện bọc thép hạng nặng và các vị trí hỏa lực kiên cố, xe Spiridon còn có thêm tên lửa dẫn đường. Các bệ phóng của xe được tích hợp 4 tên lửa chống tăng thuộc tổ hợp Ataka-T với đầu đạn xuyên lõm hoặc nhiệt áp.
Ngoài ra để phục vụ cho cận chiến, xe bọc thép còn được trang bị súng máy PKTM 7,62mm kết hợp với pháo. Thêm vào đó, 2 súng phóng lựu tự động 30mm AGS-17 hoặc AG-30 tích hợp vào các tháp pháo ở hai bên thân xe, được điều khiển bởi từng thành viên kíp lái.
Khả năng bảo vệ của xe Spiridon thuộc cấp độ xe tăng, vì toàn bộ phần thân xe thừa hưởng lớp giáp từ T-90. Chiếc MBPT còn được bao bọc bởi giáp phản ứng nổ Relikt và màn chắn dạng lưới để giảm hiệu quả của các loại rocket chống tăng.
Tổ lái của một xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng khá đông, lên tới 5 người: 1 chỉ huy, 1 xạ thủ, 1 lái xe và 2 người vận hành súng phóng lựu tự động. Xe được trang bị động cơ diesel 1.000 mã lực, cho phép nó đạt tốc độ lên đến 60km/h trên đường cao tốc.