"Bom tấn" Sancho và nỗi lo thành "bom xịt"

GD&TĐ - Jadon Sancho đã có trận đấu ra sân ngay từ đầu cho MU kể từ khi chuyển đến Old Trafford với giá 76,5 triệu bảng. Tuy nhiên, những gì cầu thủ SN 2000 này thể hiện là nỗi thất vọng tràn trề.

Sancho đang lạc lõng ở MU. Ảnh: Getty.
Sancho đang lạc lõng ở MU. Ảnh: Getty.

Giải Ngoại hạng Anh đã trải qua 3 vòng đấu và ở 2 trận đấu trước đó gặp Leeds và Southampton, Sancho được HLV Solskjaer tung vào sân từ ghế dự bị và mất hút cho đến khi hết giờ.

Ở chuyến làm khách Wolves đêm Chủ nhật 29/8, anh được ra sân ngay từ đầu. Trước một đối thủ ở trình độ trung bình, "bom tấn" của Quỷ đỏ được kỳ vọng sẽ thi đấu bùng nổ.

Thế nhưng sau 2 trận "làm nóng" trước đó, những gì cầu thủ trẻ đắt giá này mang lại chỉ gói gọn trong 2 từ thất vọng. Sancho gần như biến mất trên sân.

Trước khi bị thay ra khỏi sân, Sancho chạm bóng 40 lần, chỉ cao hơn David De Gea và Daniel James trong số những cầu thủ ra sân từ đầu.

Tiền vệ này thậm chí còn có pha chuyền bóng cho cầu thủ Wolves ngay trong vùng cấm, suýt biếu không cho đối thủ bàn thắng và bị De Gea mắng té tát.

Cựu cầu thủ Dortmund thi đấu hoàn toàn lạc lõng với đồng đội. Những pha đi bóng vốn là điểm mạnh của cầu thủ này cũng biến mất trước các cầu thủ Wolves.

Nhìn Sancho chơi bóng mờ nhạt và hời hợt trước Wolves, không ít CĐV MU đặt câu hỏi về giá trị thật của ngôi sao sinh năm 2000 này.

Sancho đã ghi 50 bàn, kiến tạo 64 lần cho Dortmund sau 137 trận, và được xem là một trong những ngôi sao tấn công hay bậc nhất châu Âu.

Tuy nhiên, đó là khi anh chơi ở Đức, nơi khác hoàn toàn với giải Ngoại hang Anh. Nhiều CĐV của MU đã ngay lập tức mang Sancho ra so sánh với những cầu thủ cùng tuổi như Ferran Torres của Man City hay chính đồng đội Greenwood. 

Trước màn trình diễn thảm họa của Sancho 1 ngày, Ferran Torres của ghi 2 bàn, kiến tạo 1 lần giúp Man City vùi dập Arsenal 5-0. Thu nhập của Torres chỉ là 46.000 bảng/tuần. Sancho nhận tới 350.000 bảng/tuần ở MU.

Mason Greenwood còn nổi bật hơn khi ghi bàn ở 3 trận liên tiếp. Ở trận đấu với Wolves, tiền đạo trẻ này được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất, trong khi Sancho tệ nhất trận. 

Greenwood hiện cũng chỉ nhận mức lương 75.000 bảng/tuần, chỉ nhỉnh hơn số lẻ mà Sancho đang nhận. 

MU đã tốn rất nhiều công sức và cả tiền bạc mới đưa được Sancho về Old Trafford. Tất nhiên, Quỷ đỏ cũng kỳ vọng ở anh rất nhiều.

Sancho sở hữu khả năng rê bóng xuất sắc, kiến thiết đỉnh cao và dứt điểm cũng rất lợi hại. Khi MU ký hợp đồng với anh, nhiều người đã lo ngại anh sẽ khiến Greenwood thui chột. Nhưng những gì xảy ra đến lúc này lại hoàn toàn ngược lại.

Vẫn còn quá sớm để đánh giá về sự thành bại của Sancho tại MU khi giải đấu mới trải qua 3 vòng. Thế nhưng, nhìn cách chơi bóng chậm chạp, yếu đuối, nhiều người đã bắt đầu lo lắng "bom tấn" sẽ thành "bom xịt".

CĐV Quỷ đỏ đã liên tưởng đến Shinja Kagawa và Henrikh Mkhitaryan, những ngôi sao từng gia nhập đội chủ sân Old Trafford với tư cách ngôi sao từ Dortmund nhưng thất bại tại MU.

Thậm chí, có CĐV còn lo Sancho sẽ trở thành một Timo Werner - tiền đạo từng làm mưa làm gió ở giải Đức nhưng hiện đang mài đũng quần trên băng ghế dự bị của Chelsea.

Ở kỳ Euro vừa qua, khi tuyển Anh vào đến trận chung kết, Sancho gần như không có đóng góp gì. Những lần ít ỏi được trao cơ hội anh cũng thể hiện nhạt nhòa.

Ronaldo đã trở lại Old Trafford, Greenwood đang thăng tiến vượt bậc, Marcus Rashford sắp trở lại. Bên cạnh đó, Anthony Martial và Cavani cũng luôn sẵn sàng ra sân.

Nếu không sớm lấy lại phong độ, cơ hội để Sancho có được suất đá chính là rất khó khăn. Có một điều khá may mắn cho Sancho là lúc này, mọi sự chú ý đều dồn vào Ronaldo.

Truyền thông và nhiều CĐV dường như vẫn đang bỏ quên việc Sancho đang gây thất vọng đến thế nào. Sancho cần trở lại càng nhanh càng tốt.

Ronaldo trở lại, MU lúc này như thỏi nam châm thu hút mọi sự chú ý đặc biệt là truyền thông. Nếu Sancho không sớm thích nghi với giải Ngoại hạng, anh sẽ phải chịu áp lực khủng khiếp. 

Ở mùa giải năm ngoái, Sancho cũng bắt nhịp rất chậm. Đến vòng 14 anh mới có bàn thắng đầu tiên cho Dortmund và kể từ đó chơi bùng nổ.

CĐV Quỷ đỏ cũng hy vọng, cầu thủ trẻ này sẽ sớm trở lại với phong độ vốn có. Dù sao anh cũng là người Anh, việc thích nghi với giải Ngoại hạng sẽ dễ hơn Mkhitaryan - ngôi sao thất bại đến từ Dortmund.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ