Theo Tạp chí Military Watch (MW), Australia đã chuyển giao 49 xe tăng chiến đấu chủ lực ((MBT) M1A1 Abrams cho Ukraine, mà theo các chuyên gia, chúng đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ và bị coi là hoàn toàn lỗi thời. Những viện trợ này bổ sung cho 31 chiếc Abrams trước đó đã được chuyển giao cho do Hoa Kỳ cung cấp.
Giới phân tích lưu ý rằng xe tăng Abrams của Australia cần được bảo dưỡng nghiêm ngặt và có thời gian chiến đấu hạn chế. Giá trị thực sự của chúng trong điều kiện tác chiến cường độ cao là gần như bằng không.
Trước đó, kênh truyền hình ABC TV dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Australia - ông Richard Marles cho biết, hơn một nửa trong số 49 xe tăng được hứa hẹn đã đến Ukraine.
Những chiếc M1A1 Abrams này đã bị Quân đội Australia loại khỏi biên chế để thay đổi sang sử dụng xe tăng M1A2 SEPv3 hiện đại hơn nhiều. Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia - ông Pat Conroy đã có bài phát biểu đầy tự hào.
"Australia luôn sát cánh cùng Kyiv. Những xe tăng M1A1 Abrams được cải tiến này sẽ cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine hỏa lực và khả năng cơ động mạnh hơn. Chúng là một phần trong cam kết kiên định của chúng tôi đối với sứ mệnh bảo vệ trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ", ông Conroy nói rõ.

Trong khi đó, các nguồn tin từ Lầu Năm Góc được hãng tin ABC News phỏng vấn cảnh báo rằng tình trạng kỹ thuật của những chiếc xe tăng Abrams nói trên là không đủ điều kiện chiến đấu.
Quân đội Ukraine dự báo sẽ gặp "khó khăn trong việc bảo dưỡng" những cỗ chiến xa này, do tuổi thọ và tình trạng hao mòn của chúng. Khả năng sống sót của MBT trên chiến trường cũng đang bị nghi ngờ. Thống kê cho thấy tính đến tháng 6 năm 2025, binh sĩ Kyiv đã mất 87% số xe tăng Abrams do Hoa Kỳ cung cấp.