Bốc thăm vòng bảng Champions League: Man City dễ thở, Barcelona gặp khó

GD&TĐ - Lễ bốc thăm Champions League đã chính thức khép lại ở Monaco vào hôm qua (29/8). 32 đội bóng được chia vào 8 bảng và "bảng tử thần" cũng xuất hiện khi Barcelona gặp khó, nhưng niềm vui lại đến với Man City.

Barcelona sẽ có một thử thách rất lớn ngay tại vòng bảng Champions League.
Barcelona sẽ có một thử thách rất lớn ngay tại vòng bảng Champions League.

Theo bốc thăm Barcelona sẽ phải đối đầu với đối thủ sừng sỏ tại bảng F là Dortmund và Inter Milan.

Với nhiều sự bổ sung chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019, Inter sẽ là một ẩn số thú vị với hai đại diện của Tây Ban Nha và Đức.

Một đội bóng khác của Tây Ban Nhà là Real Madrid cũng sẽ đụng độ với "gã nhà giàu" nước Pháp PSG ở bảng A.

Trong khi đó, Bayern Munich chạm trán với Tottenham ở bảng B còn Juventus gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ Atletico Madrid.

Còn nhà ĐKVĐ Liverpool một lần nữa gặp lại đại diện của nước Ý là Napoli. Trong khi đó một đội bóng Anh khác là Man City rơi vào bảng đấu được cho là dễ thở nhất với những tên tuối như Zenit, Benfica, Lyon và RB Leipzig.

Nhà vô địch Europa League Chelsea sẽ phải đối đầu với một hiện tượng thú vị của Champions League là Ajax Amsterdam.

 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.