Bộ binh Israel nhận thất bại đầu tiên

GD&TĐ - Quân đội Israel (IDF) vừa công bố đoạn phim ghi cảnh những binh sĩ thuộc Sư đoàn HaEsh số 98 đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công vào Lebanon.

Bộ binh Israel được yểm trợ bởi những chiếc Merkava tối tân.
Bộ binh Israel được yểm trợ bởi những chiếc Merkava tối tân.

Sư đoàn Hỏa lực

Sư đoàn lính dù HaEsh số 98 (có nghĩa là Hỏa lực trong tiếng Do Thái) được thành lập vào năm 1974 sau Chiến tranh Yom Kippur, với mục đích bảo vệ biên giới của Israel trước các mối đe dọa từ Lebanon và Syria, theo Times of Israel.

Sư đoàn bộ binh dự bị tinh nhuệ này là một phần của quân đội Israel và bao gồm một số lữ đoàn, trong đó có các đơn vị bộ binh, thiết giáp và pháo binh, cũng như Lữ đoàn lính dù và Lữ đoàn biệt kích.

Sư đoàn này được tái triển khai từ Dải Gaza, nơi đã tiến hành hoạt động từ tháng 10 năm 2023, đến biên giới Israel-Lebanon hiện nay.

Sư đoàn này đã tham gia cả Chiến tranh Lebanon lần thứ nhất năm 1982 và Chiến tranh Lebanon lần thứ hai năm 2006, tham gia vào các trận chiến ở Beirut và vùng ngoại ô phía nam, cũng như bao vây thành phố Saida.

Trong Chiến tranh Lebanon lần thứ nhất, Sư đoàn 98 đã tham gia bao vây các trại tị nạn Palestine Sabra và Shatila ngay khi các đơn vị Kataeb (lực lượng Cơ đốc giáo cánh hữu) của Lebanon bắt đầu chiến dịch thanh trừng sắc tộc ở cả hai trại, theo Ủy ban Kahane của Israel, đơn vị điều tra vụ việc.

Hậu quả của vụ thảm sát xảy ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9 năm 1982, khoảng 800 thường dân đã thiệt mạng.

Theo kết quả điều tra của Ủy ban Kahane của Israel, đơn vị điều tra vụ việc, chỉ huy Sư đoàn 98, Amos Yaron, đã không hành động để xác định những gì đang xảy ra tại các trại tị nạn bị phong tỏa.

Thành tích của sư đoàn này trong Chiến tranh Lebanon lần thứ hai năm 2006 cũng bị chỉ trích khi ủy ban do chính phủ Israel chỉ định do Thẩm phán Eliyahu Winograd đứng đầu kết luận rằng Sư đoàn 98 đã không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ tác chiến của mình.

Tuy nhiên, chính phủ Israel không tiết lộ báo cáo của ủy ban.

Cùng với Sư đoàn 98, lực lượng IDF thông báo rằng Sư đoàn 36 cũng sẽ tham gia vào hoạt động trên bộ của Israel ở miền nam Lebanon trong vài ngày tới.

Sư đoàn 36 sẽ bao gồm các binh lính từ Lữ đoàn Thiết giáp 188 và Lữ đoàn Bộ binh 6, cùng với các lực lượng bổ sung. Cũng theo IDF, tất cả những lực lượng này đã sẵn sàng cho cuộc chiến trên bộ quy mô lớn với lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Israel bị đánh bật khỏi biên giới Lebanon

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, Anadolu Agency (AA) dẫn tuyên bố của Hezbollah cho biết, lực lượng này đã đụng độ với đơn vị bộ binh Israel đang tìm cách xâm nhập lãnh thổ Lebanon và buộc đối phương rút lui.

"Các thành viên Hezbollah đã đụng độ với đơn vị bộ binh Israel đang tìm cách xâm nhập vào làng Adaysseh. Đối phương hứng chịu tổn thất và phải rút lui", nhóm vũ trang Lebanon cho biết hôm 2 tháng 10.

Cũng theo AA, đây là cuộc giao tranh trực tiếp đầu tiên giữa Hezbollah và quân đội Israel kể từ khi Tel Aviv phát động chiến dịch trên bộ ở miền nam Lebanon trước đó hai ngày.

Lực lượng Hezbollah cũng tuyên bố sử dụng pháo binh và rocket tấn công lực lượng Israel tập trung ở Misgav Am, khu vực miền bắc Israel sát với biên giới Lebanon, cùng một số địa điểm khác, nhưng không nêu rõ kết quả.

Bộ Quốc phòng Israel chưa phản hồi về thông tin của Hezbollah, nhưng cho biết chiến dịch trên bộ ở Lebanon là "loạt cuộc đột kích có giới hạn, cục bộ và khoanh vùng mục tiêu", nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng, đường hầm của Hezbollah ở khu vực biên giới.

Tel Aviv khẳng định không có kế hoạch nhằm vào thủ đô Beirut hay các thành phố lớn ở miền nam Lebanon.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ