Tên lửa đạn đạo Iran đánh trúng giàn khoan khí đốt Israel

GD&TĐ - Một trong những tên lửa đạn đạo do Iran phóng đã đánh trúng giàn khoan khí đốt ở Ashkelon của Israel.

Tên lửa đạn đạo Iran trên bầu trời Israel tối 1/10.
Tên lửa đạn đạo Iran trên bầu trời Israel tối 1/10.

Theo Jerusalem Post, Iran đã bắn khoảng 400 tên lửa đạn đạo vào miền nam và miền trung Israel lúc 19h35 (23h35 giờ Hà Nội) ngày 1 tháng 10. Cuộc tấn công được Lãnh tụ tối cao Ayatollah Khameni trực tiếp ra lệnh.

Trong một tuyên bố chính thức, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng cuộc tấn công là để đáp trả việc Israel sát hại chủ tịch Cục Chính trị Hamas Ismail Haniyeh, Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah và Chuẩn tướng Iran Abbas Nilforoshan, một chỉ huy IRGC.

IRGC cảnh báo rằng nếu Israel đáp trả cuộc tấn công, họ sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công mang tính hủy diệt hơn.

Tiếng còi báo động vang lên ở mọi thành phố của Israel: Tel Aviv, Ashdod, Haifa, Beersheba, Tây Jerusalem và Dải Gaza sau khi tên lửa được phóng từ Iran về phía Israel.

Theo truyền thông Israel, Israel đã đóng cửa không phận của mình sau cuộc tấn công trả đũa của Iran, Iraq và Jordan cũng đóng cửa không phận của họ.

Hãng thông tấn ILNA của Iran đưa tin, làn sóng tấn công tên lửa thứ hai của Iran vào Israel diễn ra sau làn sóng đầu tiên.

Các nhân viên y tế Israel cho biết có hai người bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv sau vụ tấn công bằng tên lửa.

Hãng tin Fars News của Iran dẫn nguồn tin giấu tên khẳng định 80% tên lửa trong đợt tấn công đầu tiên của Iran đã bắn trúng mục tiêu.

Trong khi hãng thông tấn Tasnim của Iran khẳng định, tên lửa của Iran đã bắn trúng các giàn khoan khí đốt ở Ashkelon của Israel.

Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên IDF cho biết: "Hệ thống phòng không Israel đang hoạt động tốt, phát hiện và đánh chặn các mối đe dọa ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời điểm nào. Chúng tôi đang đối phó nhiều loại mục tiêu khác nhau, do đó có khả năng cảnh báo được phát trên các khu vực rộng lớn".

Sau khoảng một tiếng, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của IDF thông báo người dân Israel có thể rời khỏi hầm trú ẩn.

"Chúng tôi thực hiện khá nhiều vụ đánh chặn trong quá trình phòng thủ. Một số mảnh vỡ rơi xuống miền trung và miền nam Israel. Tại thời điểm này, chúng tôi đang đánh giá hậu quả của vụ tập kích và chưa ghi nhận thông tin về thương vong", ông Hagari nói.

Ngay sau khi cuộc tấn công diễn ra, Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo quân đội Mỹ hỗ trợ lực lượng phòng thủ Israel trong bối cảnh Iran tấn công.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn thế giới đến bờ vực của Thế chiến thứ III.

Căng thẳng Iran - Israel gần đây đã tăng nhiệt sau loạt sự kiện, nhất là việc IDF hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, đồng minh thân cận của Tehran, và chỉ huy cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Iran tuyên bố cái chết của ông Nasrallah sẽ khiến Israel "bị hủy diệt", song khẳng định sẽ không đưa quân tới Lebanon.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30/9 đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với Iran khi tuyên bố Tel Aviv "có thể vươn tới bất cứ nơi nào tại Trung Đông".

Hôm 13/4, Iran từng phóng hơn 300 quả đạn gồm khoảng 30 tên lửa hành trình, 110 tên lửa đạn đạo và 170 UAV vào Israel, nhằm trả đũa việc Israel không kích tòa lãnh sự trong đại sứ quán nước này tại Syria khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có 7 quan chức Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Đây là lần đầu tiên Iran tấn công trực diện vào các mục tiêu trong lãnh thổ Israel.

Clip Israel đánh chặn tên lửa Iran tối 1/10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ