Bầu cử Israel: Thủ tướng Netanyahu kêu gọi đối thủ thành lập liên minh

GD&TĐ - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, lãnh đạo đảng Likud, đã kêu gọi đối thủ của mình là Benny Gantz, lãnh đạo đảng Xanh và Trắng, thành lập một liên minh rộng lớn để đảm bảo có được đa số trong quốc hội (hơn 60 nghị sĩ) và thành lập chính phủ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ông Benny Gantz (trái) trong một buổi lễ tốt nghiệp của các sĩ quan hải quân. (Ảnh: AP)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ông Benny Gantz (trái) trong một buổi lễ tốt nghiệp của các sĩ quan hải quân. (Ảnh: AP)

“Benny, chính chúng ta phải thành lập một chính phủ rộng lớn hôm nay. Đất nước mong chờ chúng ta, cả 2 chúng ta, nhận trách nhiệm và làm việc cùng nhau” – ông Netanyahu nói – “Chúng ta không thể tiến hành cuộc bầu cử thứ 3, không có lý do để làm việc này, tôi phản đối nó”.

TT Israel Reuven Rivlin đã hoan nghênh lời kêu gọi một chính phủ đoàn kết dân tộc của Thủ tướng Netanyahu.

Lãnh đạo phe đối lập Benny Gantz chưa bình luận về lời đề nghị trên. Dự kiến ông sẽ có một bài phát biểu về vấn đề này vào lúc 11 giờ (giờ GMT).

Ông Gantz trước đây cũng mong muốn thành lập một chính phủ thống nhất với đảng Likud nhưng không có thủ tướng đương nhiệm.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel nói rằng đảng Xanh và Trắng giành được 33 ghế trong Quốc hội, trong khi đó đảng Likud của đương kim Thủ tướng Netanyahu chỉ có được 31 ghế.

Quốc hội Israel (Knesset), bao gồm 120 ghế. Quá trình bầu cử được tiến hành theo 2 phần. Trước tiên người dân bỏ phiếu cho đảng mà họ lựa chọn thông qua phiếu kín, sau đó mỗi đảng sẽ nhận được số ghế tương ứng với số phiếu giành được. Ngưỡng phiếu tối thiểu để giành được một ghế là 3,25% và 1 đảng cần có được 61 ghế trong Quốc hội để thành lập được chính phủ đa số.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giao diện ứng dụng cảnh báo sạt lở của nhóm nghiên cứu do GS.TS Đỗ Minh Đức làm chủ nhiệm.

Ứng dụng cảnh báo sạt lở

GD&TĐ - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, đặc biệt là sạt lở đất và lũ quét tại các khu vực đồi núi, việc tiếp cận thông tin cảnh báo kịp thời trở thành yếu tố sống còn để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Sinh viên tiếp xúc với nhà tuyển dụng tại Phenikaa Career Fair. Ảnh: NTCC

Sinh viên làm thêm: Để 'được' nhiều hơn 'mất'

GD&TĐ - Sinh viên đi làm thêm dịp hè rất phổ biến. Tuy nhiên, việc làm thêm chỉ thực sự có ý nghĩa, mang lại giá trị tích cực khi lựa chọn đúng thời điểm, công việc và phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của người học.