Hàng ngàn trường học ở Malaysia và Indonesia đóng cửa vì không khí ô nhiễm

GD&TĐ - Hôm nay (19/9), hàng ngàn trường học đã phải đóng cửa ở khắp Malaysia và Indonesia do khói mù độc hại từ các đám cháy rừng tràn lan làm cho chất lượng không khí giảm mạnh, khiến ít nhất 1,7 triệu HS bị ảnh hưởng – các quan chức cho biết.

Khói bốc lên từ những đám cháy rừng tại Indonesia. (Ảnh: AFP)
Khói bốc lên từ những đám cháy rừng tại Indonesia. (Ảnh: AFP)

Gần 2.500 trường học được lệnh đóng cửa ở Malaysia, trong đó có 300 trường ở thủ đô Kuala Lumpur, vì lo ngại khí độc từ các đám cháy rừng không kiểm soát được ở Indonesia sẽ gây hại tới sức khỏe.

Indonesia cho biết hàng trăm trường học ở tỉnh Riau trên đảo Sumatra – nơi bị ảnh hưởng nặng nề - cũng phải đóng cửa hôm nay. Ngoài ra, 1.300 trường phải đóng cửa ở trung tâm tỉnh Kalimantan trên đảo Borneo.

Việc đóng cửa trường học trên ảnh hưởng tới ít nhất 1,7 triệu US ở Malaysia. Hiện chưa rõ bao nhiêu HS phải ở trong nhà tại nước láng giềng Indonesia.

Thủ đô Jakarta đang triển khai lực lượng an ninh và máy bay thả bom nước để xử lý các đám cháy, chủ yếu bắt đầu từ các đám cháy bất hợp pháp nhằm dọn đất đai trồng trọt.

Các đám cháy thường bùng phát khắp Đông Nam Á hàng năm, nhưng năm nay là năm tồi tệ nhất kể từ năm 2015. Điều này làm tăng thêm lo ngại về các vụ cháy rừng trên toàn thế giới và khiến tình trạng nóng lên toàn cầu trở nên trầm trọng hơn.

Số người Malaysia gặp phải các vấn đề về sức khỏe ngày càng tăng do khói mù. Các nhà chức trách cho biết lượng bệnh nhân tại các bệnh viện nhà nước tăng vọt, nhiều người bị chứng mắt khô và ngứa.

Chất lượng không khí nằm trong mức “không lành mạnh” cũng xuất hiện ở khắp Singapore hôm nay – theo đánh giá của Cơ quan Môi trường Quốc gia. Bộ trưởng Môi trường Singapore Masagos Zulkifli gọi đây là “thất bại lớn” trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

“Cháy rừng ở Indonesia và khói mù đã ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân Indonesia và khu vực ASEAN” – ông Masagos Zulkifli nói.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Erling Haaland lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp.

Haaland vượt mặt Ronaldo và Messi

GD&TĐ - Erling Haaland vừa lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp, qua đó vượt mặt cả bộ đôi Lionel Messi và C.Ronaldo.

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.