Bắt đối tượng trộm gần 100 lượng vàng ở Tây Ninh

GD&TĐ - Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Gò Dầu, Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ Thạch Hải (24 tuổi, ngụ ấp Chông Nô 2, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) về hành vi trộm cắp tài sản.  

Đối tượng Hải và tang vật vụ trộm.
Đối tượng Hải và tang vật vụ trộm.

Hải bị bắt giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản gần 100 lượng vàng tại tiệm vàng Phước Việt (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) xảy ra vào rạng sáng 30/9/2018.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, vào khoảng 3h ngày 30/9, Hải đột nhập vào tiệm vàng Phước Việt (thuộc ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) trộm hơn 90 cây vàng.

Sau đó, đối tượng đem ra TP Hà Nội bán cho các tiệm vàng được 252 triệu đồng. Đến ngày 7/10, Hải trở lại TPHCM và tiếp tục bán vàng với số tiền 92 triệu đồng.

Tiếp tục, đến ngày 9/10, Hải mang vàng đến tiệm vàng thuộc khu vực thị trấn Cầu Kè bán được 271 triệu đồng và giữ số vàng còn lại. Cùng ngày, Hải đã bị lực lượng Công an bắt giữ, tang vật thu giữ 14 sợi dây chuyền, 4 vòng tay, bông tai, xe máy, điện thoại và gần 10 triệu đồng tiền mặt.

Theo Công an huyện Gò Dầu, hình ảnh camera của tiệm vàng Phước Việt đã ghi lại được, đối tượng lấy trộm vàng là nam, đi xe đạp. Qua xác minh tại hiện trường, Công an xác định lúc xảy ra vụ trộm không có ai ở lại tiệm vàng, vợ chồng chủ tiệm đóng cửa về nhà. Sau khi xảy ra vụ trộm, cửa tiệm vàng vẫn được khóa kín, phía trên nóc nhà có dấu cắt tôn, có thể đối tượng đã chui từ nóc nhà xuống để thực hiện vụ trộm.

Mở rộng điều tra, công an xác định ngoài ra, Hải còn trộm vàng tại tiệm vàng Kim Quang (thuộc thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh); trộm điện thoại ở Bình Phước và TP Hồ Chí Minh. Bước đầu, đối tượng thừa nhận những hành vi trên.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo luật định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.