Bắt 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản của sinh viên

Thấy chị Trang đang đi bộ một mình, đường lại vắng người qua lại, hai tên cướp đã lao tới cướp giật túi xách của nạn nhân. Chúng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ sau một thời gian lẩn trốn.

Đối tượng Lưu Đình Be và Đỗ Xuân Khoa
Đối tượng Lưu Đình Be và Đỗ Xuân Khoa

Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên), vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Xuân Khoa - 25 tuổi và Lưu Đình Be - 22 tuổi, cùng trú tại huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, ngày 16/4, chị Tạ Thị Huyền Trang - 23 tuổi, trú tại huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) đang đi bộ một mình trên đường thuộc xã xã Nhân Hòa (Mỹ Hào), bất ngờ bị 2 đối tượng điều khiển xe máy ép sát, cướp giật chiếc túi xách chị Trang đang cầm trên tay (bên trong có 1 điện thoại di động, 1 máy tính, cùng một số giấy tờ liên quan khác).

Sau quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Mỹ Hào đã bắt giữ 2 hung thủ gây án là Be và Khoa.

Hai đối tượng khai nhận, với thủ đoạn trên, các đối tượng đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Mỹ Hào và 6 vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân mà các đối tượng hướng đến là các em học sinh, sinh viên.

Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ, đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Theo An ninh Thủ đô

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ