Báo Mỹ nói kịch bản tháo chạy khỏi Afghanistan dễ lặp lại ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo ông Joseph Bosco, dù ông Joe Biden hay Donald Trump lên nắm quyền sau cuộc bầu cử 2024 thì Washington cũng sẽ có hành động bất ngờ.

Báo Mỹ nói kịch bản tháo chạy khỏi Afghanistan dễ lặp lại ở Ukraine

Theo một bài báo trên tờ The Hill, thuộc sở hữu của News Communications, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo vào năm 2024 có thể quyết định không chỉ tương lai của Ukraine mà còn nhiều điểm nóng khác và thậm chí cả trật tự thế giới dựa dựa trên hệ thống luật lệ hiện nay.

Tuy nhiên, theo báo Mỹ, việc ứng viên nào thắng cử và bước vào Nhà Trắng lần nữa - dù là ông Donald Trump hay ông Joe Biden - cũng không còn quan trọng, bởi chính quyền Kiev vẫn sẽ phải thỏa hiệp với Moscow.

Theo nhận định của chuyên gia Joseph Bosco trong bài viết trên The Hill, nếu trật tự thế giới mới vẫn còn chưa hoàn toàn xác định, thì với Ukraine mọi thứ đã là một kết luận có thể đoán trước được: Nga chắc chắn sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu hiện đã bước sang năm thứ hai.

Tờ báo Mỹ nhận định, ngay cả khi đương kim Tổng thống Joe Biden vẫn tại vị, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cũng tự tin rằng ông sẽ đạt được mục tiêu địa chiến lược của mình.

Cơ sở để đưa ra kết luận này là do chiến lược mà chính ông Trump đã nêu về bản chất, dựa trên các chính sách mà chính quyền Mỹ hiện tại đã tuân thủ: Giúp Ukraine ngăn chặn sự “chiếm đóng toàn diện” và trả lại những vùng đất đã mất vào năm 2022, nhưng để lại cho Nga những gì đã giành được vào năm 2014 ở vùng Donbass, phía đông Ukraine và bán đảo Crimea.

Tác giả nhấn mạnh rằng, Kiev sẽ phải trải qua tình trạng “buộc phải thỏa hiệp” trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump hoặc trong thời gian ông Biden tái đắc cử, thậm chí có thể chịu tình cảnh giống như kết cục mà chính quyền đồng minh của Mỹ ở Kabul đã trải qua vào năm 2021.

Theo ông Joseph Bosco, Mỹ thậm chí có thể quyết định đi theo cách tiếp cận táo bạo hơn của ông Trump đối với Ukraine, như ông đã làm khi rút quân khỏi Afghanistan một cách vội vã, thiếu cân nhắc vào năm 2021.

Vào thời điểm đó, chính quyền thân phương Tây và xã hội được xây dựng theo khuôn mẫu của Mỹ đơn giản là “bị bỏ rơi không thương tiếc” và chỉ một phần nhỏ quan chức thân phương Tây có thể rời khỏi Afghanistan, đẩy đất nước này trở lại thời kỳ hỗn loạn cách đây hơn 2 thập kỷ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ