Báo Indonesia cảnh báo 2 cầu thủ đáng ngại nhất của tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ Bola cảnh báo đội nhà Indonesia trước sức mạnh của tuyển Việt Nam và chỉ ra 2 cái tên đáng sợ nhất phía ‘Rồng Vàng’ tại bán kết AFF Cup 2022.

Đội tuyển Indonesia và Việt Nam nằm trong số 4 cái tên xuất sắc nhất ở vòng bảng giành vé vào bán kết AFF Cup 2022. Việt Nam đứng đầu bảng B nên theo điều lệ sẽ gặp đội nhì bảng A là Indonesia.

Trước thềm trận đấu này, tờ Bola có bài viết cảnh báo đội nhà Indonesia về sức mạnh của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

“Việt Nam vẫn là đối thủ đáng gờm và là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch AFF Cup 2022” - tờ báo thể thao lớn nhất Indonesia nhận định.

Tờ Bola cũng chỉ ra 2 cái tên đáng sợ nhất bên phía tuyển Việt Nam là hậu vệ Đoàn Văn Hậu và thủ môn Đặng Văn Lâm.

"Việt Nam có hàng thủ chắc chắn nhất tại AFF Cup lần này. Họ là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào. Đáng chú ý, Việt Nam sở hữu thủ môn đáng gờm là Đặng Văn Lâm. Thủ thành 29 tuổi, cao 1m89 chính là người giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới sau 4 trận tại AFF Cup 2022” - tờ Bola viết.

Tờ báo nổi tiếng xứ Vạn đảo cũng khen ngợi Văn Lâm có nhiều pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt trong trận Việt Nam dù thi đấu thiếu người vẫn thắng Malaysia 3-0 ở vòng bảng.

Báo Indonesia e ngại sự chắc chắn của Văn Lâm ở tuyển Việt Nam.

Báo Indonesia e ngại sự chắc chắn của Văn Lâm ở tuyển Việt Nam.

Không chỉ e ngại thủ thành Văn Lâm, tờ Bola còn đánh giá rất cao hậu vệ Văn Hậu và gọi đây là ‘cầu thủ gây tranh cãi’.

“Hậu vệ thuận chân trái Văn Hậu trở thành ‘kẻ thù’ của cổ động viên Indonesia khi khiến Evan Dimas chấn thương ở chung kết SEA Games 2019. Trong khi đó, ở AFF Cup lần này, cầu thủ 23 tuổi đã thúc cùi chỏ khá mạnh vào cầu thủ Malaysia Azam Azmi" - tờ Bola viết: "Nhưng đằng sau sự tranh cãi là lối chơi lì lợm và chắc chắn của Văn Hậu khiến đối thủ rất khó vượt qua”.

Văn Hậu khiến tờ Bola của Indonesia e ngại.

Văn Hậu khiến tờ Bola của Indonesia e ngại.

Theo lịch, Văn Hậu và các đồng đội sẽ đá trận bán kết lượt đi gặp Indonesia vào ngày 6/1 tại sân Gelora Bung Karno và trận lượt về vào ngày 9/1 trên sân Mỹ Đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.