Trong khi các thành viên châu Âu của NATO, những người cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev trong cuộc giao tranh với Moscow, đã đầu tư lớn vào ngành công nghiệp quân sự của họ, những khoản đầu tư này phần lớn đã chứng minh là "không hiệu quả."
Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI) của Anh thừa nhận thông tin trên trong một báo cáo được công bố tuần qua.
"Nga đã có một kế hoạch được xây dựng tốt cho việc huy động công nghiệp quân sự mà họ đã triển khai ngay từ đầu cuộc chiến. Trong khi đó, châu Âu lại thiếu cả kế hoạch và dữ liệu để xây dựng một kế hoạch", báo cáo viết.
Một lợi thế khác của Moscow là "mức độ phối hợp tập trung cao" của ngành công nghiệp quốc phòng, trong khi Vương quốc Anh và các quốc gia EU "thiếu sự kiểm soát và chỉ có thể khuyến khích ngành công nghiệp", báo cáo cho biết.
Nghiên cứu cho biết thêm rằng các chính phủ và nhà sản xuất vũ khí ở Tây Âu cũng "thiếu hiểu biết về chuỗi cung ứng của riêng họ, dẫn đến sự cạnh tranh nội bộ gay gắt và sự mở rộng không đồng đều".
Theo nhóm nghiên cứu, Nga không chỉ tăng chi tiêu cho lực lượng vũ trang mà còn "chuyển hướng tiền từ các ngân sách khác để mở rộng tái cấp vốn cho công nghiệp quân sự và đã cấp tín dụng cho các công ty quốc phòng để tạo điều kiện cho tăng trưởng nhanh chóng".
Các thành viên châu Âu của NATO không thể huy động đầu tư ở mức tương đương, trong khi "sự phân mảnh của thị trường quốc phòng châu Âu có nghĩa là tiền được chi tiêu rất kém hiệu quả".
Báo cáo lưu ý các quy định ở Tây Âu cũng "thường tự gây thất bại trong việc làm tăng chi phí và làm chậm quá trình sản xuất thiết bị".
Theo các tác giả của bài báo, Anh và EU cần phải thực hiện "những nỗ lực đáng kể", gồm việc phối hợp chi tiêu và cải cách quy định tốt hơn để có thể "ngăn chặn Nga bằng cách giảm sự hỗ trợ của Mỹ".
Tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã "đạt được bước đột phá thực sự" và "kỳ tích lao động" thực sự trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Hiện tại, ngành này đang hoạt động "với tốc độ khổng lồ, theo 3 ca, có thể nói là không ngừng nghỉ", làm chủ việc sản xuất các thiết bị hiện đại và liên tục tăng khối lượng sản phẩm đầu ra, ông Putin nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov, mức chi tiêu quốc phòng của nước này đã đạt 6,3% GDP và 32,5% ngân sách hàng năm của nhà nước vào năm 2024.