Bàn chải kẹt trong miệng bé sơ sinh 7 tháng trời không ai biết

Vừa qua, tại bệnh viện ĐH Vũ Hán đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật cho một bé gái 9 tháng tuổi. Các bác sĩ cho biết, 7 tháng trước, đầu bàn chải đã cắm vào miệng khi bị vấp ngã.

Bàn chải kẹt trong miệng bé sơ sinh 7 tháng trời không ai biết

Vừa qua tại bệnh viện Đại học Vũ Hán đã tiến hành ca phẫu thuật lấy dị vật cho một bé gái 9 tháng tuổi. Các bác sĩ cho biết, bảy tháng trước, em bé này đã bị trượt chân ngã trong khi chơi khiến đầu bàn chải cắm vào khoang miệng.

Trao đổi với người nhà của bé Xiao Ling (tên người bệnh đã được thay đổi), bà nội của em cho biết: một ngày vào tháng 9 năm ngoái, do bận giặt giũ, bà đã để Xiao Ling chơi một mình với bàn chải đánh răng.

Bà nghĩ rằng một chiếc bàn chải nhựa sẽ không gây ra nguy hiểm gì đối với cô bé.

Tuy nhiên một lúc sau đó, bà nghe thấy tiếng Xiao Ling khóc thét. Khi chạy tới, bà thấy chiếc bàn chải chỉ còn cán cầm, còn miệng của cháu mình thì đang chảy máu.

Gia đình cô bé ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện địa phương để kiểm tra. Các bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng, và không tìm có dị vật gì trong miệng cô bé.

Sau khoảng hai, ba tháng, má Xiao Ling có dấu hiệu sưng, thậm chí ngay cả khi tiêm thuốc chống viêm, vết sưng vẫn không thuyên giảm.

Cha mẹ Xiao Ling đã đưa cô bé đến bệnh viện Cửu Giang. Kết quả chụp CT khiến các bác sĩ nghi ngờ má trái của cô bé có khối u.

Tới tháng 4 năm nay, mặt Xiao Ling có dấu hiệu mưng mủ. Cha mẹ đưa cô bé đến bệnh viện nha khoa của Đại học Vũ Hán. Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ vết sưng ở má trái của cô bé không phải là một khối u, mà là bị nhiễm trùng do dị vật gây ra.

Buổi tối ngày 10/4, sau ba giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra một chiếc đầu bàn chải từ khoang má bên trái của Xiao Ling.

Vì đã nằm trong miệng 7 tháng, bàn chải gắn rất chắc với khoang miệng của cô bé, hơn nữa Xiao Ling còn quá nhỏ, nên phẫu thuật tách dị vật tương đối khó khăn.

Bác sĩ khoa chấn thương hàm mặt và chỉnh hình Yang Rongtao cho biết: vì bàn chải ẩn giữa ba xương một cách rất kín đáo, vết thương lại khép miệng, nên mắt thường không thể nhìn thấy, chụp Xquang cũng không thể phát hiện dị vật nhựa.

Chính vì vậy mà dị vật kia đã có cơ hội qua mắt được các bác sĩ và nằm trong miệng cô bé những 7 tháng.

“Chấn thương miệng do dị vật gây ra ở trẻ em đa số là bởi những vật như lược, ống hút sữa, kẹo mút,…” Đây là lần đầu tiên các bác sĩ lại tìm thấy trong khoang miệng một chiếc…đầu bàn chải đánh răng.

Bác sĩ Yang Rongtao cũng nhắc nhở các bậc cha mẹ, đừng bao giờ để trẻ em ngậm vào miệng những vật dễ gây nguy hại như bút, đũa,…

Ngoài ra khi trẻ có các dấu hiệu bất thường, cha mẹ nên nhanh chóng đưa trẻ đến cơ quan y tế để chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Theo Soha

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống phòng thủ Arrow 3 của Israel được phát triển với sự hợp tác từ Mỹ.

Israel không thể tồn tại nếu thiếu Mỹ

GD&TĐ - Thủ tướng Netanyahu đang thúc đẩy một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ trong bối cảnh lệnh cấm vận vũ khí thắt chặt do cuộc chiến ở Gaza.

Một góc bản làng ở huyện miền núi Tiên Yên (cũ).

Miền núi Quảng Ninh thay đổi từng ngày

GD&TĐ - Nhờ được đầu tư đồng bộ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ở Quảng Ninh đang thay đổi từng ngày.

Máy bay chống ngầm Il-38 của Hạm đội Thái Bình Dương Nga trong cuộc tập trận hôm 17/9.

Video Il-38 ném bom trúng mục tiêu

GD&TĐ -Theo Hạm đội Thái Bình Dương Nga, máy bay chống ngầm Il-38 đã ném bom trúng mục tiêu trong cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu ở vùng Viễn Đông.

Cụ bà nguy kịch sau khi uống nhầm thuốc cai nghiện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngộ độc do uống nhầm thuốc cai nghiện

GD&TĐ - Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận bệnh nhân cao tuổi trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ, suy hô hấp nghiêm trọng do ngộ độc thuốc cai nghiện.