Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước
Lĩnh vực Hóa học hiện nay đang đứng trước nhiều cơ hội và yêu cầu mới trong việc đổi mới giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa các nhà khoa học, cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và địa phương
Hội thảo quy tụ đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, giảng viên và sinh viên từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu lớn trên cả nước về tham dự.
Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Hồ Sỹ Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi nhà trường được tín nhiệm lựa chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức sự kiện ý nghĩa này
Ông nhấn mạnh, hội thảo chính là bệ phóng và là cơ hội lớn để các nhà khoa học tiếp tục phát triển các nghiên cứu chuyên sâu, đáp ứng thiết thực yêu cầu thực tiễn của Nghị quyết 57.
Bên cạnh các mục tiêu học thuật, PGS.TS Hồ Sỹ Thắng cũng kỳ vọng đây sẽ là nhịp cầu kết nối mạnh mẽ, mang đến cho các đại biểu cơ hội khám phá, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa và con người nghĩa tình tại mảnh đất Sen hồng Đồng Tháp.
Mở đầu Hội thảo, GS.TS Đinh Quang Khiếu đến từ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã trình bày báo cáo với chủ đề “Tầm ảnh hưởng của khung kim loại – hữu cơ (MOFs) trong khoa học vật liệu hiện đại”.
Báo cáo đã mở ra cái nhìn sâu sắc về đặc tính ưu việt cũng như tiềm năng ứng dụng rộng lớn của vật liệu MOFs trong các lĩnh vực tiên tiến như hấp phụ, xúc tác, lưu trữ năng lượng và bảo vệ môi trường
Tiếp theo là các báo cáo khoa học đa dạng, đào sâu vào cả hai mảng nghiên cứu hóa dược thực tiễn và phương pháp giảng dạy hóa học hiện đại
Hội thảo được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, thúc đẩy sự hợp tác đa phương trong nghiên cứu và ứng dụng hóa học bền vững tại Việt Nam thời gian tới