Chính quyền Azerbaijan cho biết họ có bằng chứng chứng minh máy bay chở khách AZAL Embraer E190 bị rơi vào ngày 25 tháng 12 năm 2024, gần thành phố Aktau của Kazakhstan, đã bị hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S bắn hạ.
Hãng tin Anh Reuters cho biết vào ngày 4 tháng 2 năm 2025, trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Azerbaijan.
Một quan chức cấp cao của Azerbaijan thông báo, mảnh vỡ tên lửa đã được thu hồi từ xác máy bay và được xác định trong một cuộc giám định quốc tế. Theo nhân vật trên, các chuyên gia đã xác định rằng vật thể được tìm thấy là một phần của loại đạn được bắn ra từ hệ thống Pantsir-S của Nga sản xuất.
Bên cạnh đó, phía Azerbaijan còn cáo buộc có hành vi cố tình xóa bằng chứng bằng cách điều hướng máy bay ra biển, đồng thời dùng hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hóa hệ thống định vị nhằm khiến phi công mất phương hướng, nhưng chiếc phi cơ trên đã đủ sức về sân bay mới rơi, qua đó có thêm nhiều người được cứu.
Cùng lúc đó, phía Nga phủ nhận những cáo buộc này. Tờ RT đưa tin, trích dẫn nguồn tin trong giới hàng không Nga có liên quan đến cuộc điều tra vụ tai nạn chuyến bay AZAL, Moskva vẫn chưa nhận được các mẫu vật liệu được tìm thấy để tiến hành giám định độc lập.
Về vấn đề này, theo nguồn tin, những cáo buộc về sự tham gia của hệ thống phòng không Nga cần được nghiên cứu thêm.
Máy bay Embraer E190 đang bay từ Baku đến Grozny, nhưng sau khi phi hành đoàn báo cáo sự cố kỹ thuật, chiếc phi cơ buộc phải đổi đường bay và hướng đến Kazakhstan. Tuy nhiên chỉ vài phút sau khi rời khỏi không phận Nga, máy bay đã mất liên lạc. Sau đó, người ta phát hiện xác máy bay ở khu vực Aktau.
Trên máy bay có 62 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Hậu quả của thảm họa là 38 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân có công dân Azerbaijan, Nga và Kazakhstan.
Các quan chức Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của Azerbaijan. Tuy nhiên các nguồn tin trong giới hàng không Nga nhấn mạnh rằng nếu Moskva thực sự không nhận được mẫu vật của các phần tử tấn công được cho là thì vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng.