Vào tháng 1 năm nay, trên ấn phẩm chính thức của Bộ Quốc phòng Nga Krasnaya Zvezda (Sao Đỏ), đã đăng tải thông tin ám chỉ rằng máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 đã phóng tên lửa đạn đạo trên không Kh-47M2 Kinzhal.
Thông tin này sau đó đã bị chính người Nga phủ nhận, và thực tế là họ đã nhận ra tình trạng bất khả thi về mặt kỹ thuật để tích hợp vũ khí này vào một nền tảng mang phóng khác ngoài tiêm kích MiG-31K.
Và hiện tại, người Nga đang đưa ra một chủ đề mới trên phương tiện truyền thông của họ, liên quan đến tên lửa đạn đạo siêu thanh, cụ thể là liệu Kh-47M2 Kinzhal có thể được phóng từ máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm hay không.
Báo chí Nga dựa trên ý kiến của phi công quân sự Vladimir Popov - một Thiếu tướng đã nghỉ hưu, đồng thời là Anh hùng nước Nga, người được cho là đã "chấm dứt" vấn đề nói trên.
Tóm lại theo ý kiến của vị chuyên gia, máy bay chiến đấu Su-57 của Nga vẫn có thể sử dụng tên lửa đạn đạo trên không Kinzhal, nhưng với điều kiện "sẽ phải hy sinh khả năng tàng hình".
Trên thực tế, những gì sau đây hoàn toàn là giả định của Thiếu tướng Popov, khi nhà phân tích tin rằng Liên bang Nga "không lắp giá treo hoặc khoang vũ khí đủ kích thước mang theo tên lửa Kinzhal trên Su-57".
Lý do chính xác là vì máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này sẽ "sáng rực" trên radar giống như Su-34 hoặc Su-35. Theo ông Popov, điều này "không phù hợp với tiêm kích thế hệ thứ năm". Tuy vậy vị chuyên gia cũng gợi ý rằng các cuộc thử nghiệm Kinzhal có thể vẫn đang được tiến hành "theo cách đặc biệt cho máy bay chiến đấu Su-57".
Tất nhiên những lập luận như vậy có vẻ khá kỳ lạ, bởi vì trước hết, tầm bắn của tên lửa đạn đạo trên không Kinzhal đủ vượt ngoài tầm với mọi hệ thống phòng không mà Ukraine có trong trang bị, đây là lý do đáng giá để theo đuổi.
Thứ hai, vấn đề về "khả năng hiển thị" của Su-57 trên radar cũng không thực sự là vấn đề đáng ngại, bởi khi mang Kinzhal, đây là điều thứ yếu, nhất là khi tiêm kích MiG-31K luôn bị theo dõi từ khi cất cánh, nhưng việc đánh chặn loại đạn siêu thanh này vẫn là bất khả thi.