Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ sự quan tâm đến việc nhận kim loại đất hiếm từ Ukraine để đổi lấy viện trợ của Mỹ. Thông tin này được Cơ quan báo chí Nhà Trắng đưa tin vào ngày 3 tháng 2 năm 2025.
Các kim loại đất hiếm như neodymium, praseodymium và dysprosi là những thành phần chính trong sản xuất vô số sản phẩm công nghệ cao, bao gồm thiết bị điện tử, năng lượng tái tạo và khí tài quân sự.
Ukraine có trữ lượng đáng kể các nguồn tài nguyên này, khiến nước này trở thành đối tác hấp dẫn đối với những nước đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc - quốc gia hiện đang thống trị thị trường nguyên tố đất hiếm toàn cầu.
Vấn đề trên thậm chí còn trở nên cấp bách hơn đối với Mỹ, bởi quan hệ với Bắc Kinh đã trở nên căng thẳng sau khi ông Trump quay lại Nhà Trắng, khiến khả năng Washington bị cắt nguồn cung đất hiếm là nguy cơ có thực.

Vào tháng 9 năm 2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày “Kế hoạch chiến thắng của Ukraine” tại Washington, một trong những điểm trong đó là đề xuất sử dụng chung tài nguyên thiên nhiên của đất nước với các đối tác phương Tây.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham lưu ý rằng Ukraine là "quốc gia giàu nhất châu Âu về trữ lượng đất hiếm", giá trị của các nguồn tài nguyên mà Kyiv nắm giữ ước tính "từ 2 đến 7 nghìn tỷ đô la". Ông Graham nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với Ukraine để củng cố vị thế của thế giới phương Tây.
Trước đó vào tháng 1 năm 2025, Tổng thống đắc cử Trump đã bày tỏ sự quan tâm đến việc khai thác các mỏ đất hiếm ở Greenland, thể hiện mong muốn chiến lược của Hoa Kỳ trong việc đảm bảo nguồn cung cấp ổn định đối với nguồn tài nguyên quan trọng này.