Australia 'đau đầu' chuyện thiếu nhà ở do... du học sinh

GD&TĐ - Nghiên cứu của Viện Quan hệ công chúng, Australia, cảnh báo nước này sẽ thiếu hụt khoảng 252.800 chỗ ở cho thuê trong vòng 6 năm tính đến năm 2028.

Sinh viên quốc tế sẽ chiếm tới 55% nhu cầu chỗ ở mới tại Australia trong năm nay.
Sinh viên quốc tế sẽ chiếm tới 55% nhu cầu chỗ ở mới tại Australia trong năm nay.

Dòng sinh viên quốc tế du học Australia đang làm trầm trọng thêm tình trạng này.

Viện Quan hệ công chúng (IPA) ước tính trong năm học 2023 - 2024, sinh viên quốc tế dự kiến thuê gần 55% chỗ ở mới tại Australia sau khi sử dụng khoảng 70% chỗ ở mới vào năm ngoái. Chỗ ở mới là những khu vực cho thuê mới được xây dựng hoặc đi vào sử dụng tại Australia nhằm giải quyết khủng hoảng nhà ở.

Ông Daniel Wild, Phó Giám đốc IPA, nhìn nhận áp lực càng tăng thêm do lượng sinh viên quốc tế phục hồi nhanh chóng. Nhiều sinh viên năm 2, 3 học trực tuyến trong giai đoạn dịch sẽ trở lại nước này, cộng thêm dòng sinh viên mới nhập học. Ước tính, 187.000 sinh viên quốc tế sẽ đến Australia trước thềm năm học mới.

Trong khi đó, báo cáo từ Savills cho thấy chương trình xây dựng nhà ở cho thuê dành cho sinh viên tương đối “im ắng”. Chỉ khoảng 5.000 chỗ ở mới dành cho sinh viên sẽ đi vào hoạt động trong năm 2023.

Dù đánh giá sinh viên quốc tế chiếm vai trò quan trọng trong lĩnh vực giáo dục đại học, IPA kiến nghị chính phủ trước hết phải đảm bảo đủ nguồn cung nhà ở cho người dân muốn thuê nhà hoặc mua nhà lần đâu, thay vì dồn lực thu hút du học sinh.

Theo The Pie

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.