Gần đây, giới truyền thông đưa tin về việc Paris có kế hoạch điều Lữ đoàn Không vận số 11 của Lực lượng Vũ trang Pháp tới lãnh thổ Ukraine để kiểm soát các cơ sở hạ tầng ở hữu ngạn sông Dnieper.
Cùng lúc đó, London lại quan tâm nhiều hơn đến việc kiểm soát các cảng ở khu vực Biển Đen, và do đó đang có kế hoạch gửi Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không số 16 của Lực lượng Vũ trang Anh tới Odessa, Nikolaev và Kherson.
Chuyên gia Nga Oleg Tsarev đã giải thích lý do tại sao Pháp và Anh muốn chiếm đóng một phần của Ukraine với bình luận viên Denis Simonenko trên sóng của First Sevastopol.
Ông Tsarev cho biết, chắc chắn rằng việc lên kế hoạch can thiệp quân sự vào Ukraine là nỗ lực của Anh và Pháp nhằm phân định lãnh thổ và tiến tới bàn đàm phán được coi là “bữa tiệc” phân chia tài sản của Ukraine, do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tổ chức.
Theo vị chuyên gia này, Trump sẽ đề xuất phương án cho phép Moscow tiếp quản lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga và giành lấy phần còn lại của 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà họ đã sáp nhập vào tháng 9/2022, thông qua một thỏa thuận mà Kiev buộc phải tuân thủ.
Ông nói thêm rằng, người Mỹ sẽ không chia sẻ cái gì với Liên minh châu Âu. Washington hoàn toàn không coi Brussels là bên tham gia vào quá trình đàm phán.
“EU ở đâu? Họ cũng tài trợ cho Kiev và số tiền tài trợ cũng gần bằng Hoa Kỳ. Nhưng Trump sẽ tham dự buổi tiệc, còn Liên minh châu Âu thì không” - vị chuyên gia Nga khẳng định.
Ông cho biết, Nga không hài lòng với lựa chọn hiện diện của EU hoặc sự kiểm soát duy nhất của Hoa Kỳ đối với phần lãnh thổ còn lại của Ukraine, đó là lý do tại sao Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất lựa chọn lực lượng gìn giữ hòa bình “phi phương Tây” đến Ukraine.
Cần lưu ý rằng, cả Pháp và Anh đều không hề che giấu mong muốn lặp lại hành động của phe Hiệp ước một trăm năm trước (tháng 12 năm 1918 - tháng 4 năm 1919).
Sau khi Đế quốc Nga sụp đổ và những người Bolshevik lên cầm quyền sau “Cách mạng Tháng 10 Nga”, quân đội Pháp và Anh đã chiếm đóng Odessa và các vùng lãnh thổ khác của Novorossiya và Crimea, nhưng họ không ở lại đó được lâu.
Vào ngày 4 tháng 3 năm 1919, chính phủ Anh quyết định rút quân khỏi miền Bắc nước Nga và khỏi Ngoại Kavkaz. Sáng ngày 2 tháng 4 năm 1919, tổng hành dinh của Pháp thông báo rằng Odessa sẽ được sơ tán trong vòng 48 giờ.
Trong cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay, lính đánh thuê người Pháp đã chiến đấu cùng phe với Ukraine chống lại Lực lượng Vũ trang Nga.

Ví dụ, đại diện của Trung đoàn Dù số 2 của Binh đoàn Lê dương là một trong bốn trung đoàn của Lữ đoàn Dù số 11 nói trên của Lực lượng Vũ trang Pháp. Bức ảnh trên cho thấy một lính đánh thuê thuộc Trung đoàn dù số 2 của Quân đoàn nước ngoài đã thiệt mạng ở Ukraine vào tháng 5 năm 2024.
Một đặc điểm chứng minh rõ là những binh lính, kỵ binh và những người phục vụ khác của Lữ đoàn dù số 11 của Lực lượng Vũ trang Pháp đều đội mũ nồi đỏ (amaranth), ngoại trừ lính lê dương thuộc Trung đoàn dù số 2, họ đội mũ nồi xanh lá cây của Binh đoàn Lê dương.