Hôm 13/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto để hội đàm kéo dài tại Điện Kremlin.
Một cuộc gặp đã được tổ chức vào ngày hôm sau giữa Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilev và Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Bahlil Lahadalia.
“Chúng tôi đã đạt được những kết quả khá tốt, cho phép chúng tôi tăng trữ lượng dầu thô. Ngoài ra, Indonesia cũng sẽ có thể thu được LPG”, Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Bahlil Lahadalia nói sau cuộc đàm phán hôm 14/4.
Ông Lahadalia cho biết thêm, Indonesia cũng đang tìm cách mở rộng hợp tác với Nga trong các lĩnh vực cung cấp dầu và LPG dài hạn, năng lượng hạt nhân và ngành khoáng sản.
LPG là hỗn hợp khí hóa lỏng của propan và butan được sử dụng rộng rãi để nấu ăn, sưởi ấm và vận chuyển.
Đại diện của một số công ty năng lượng Nga, bao gồm Rosneft, Ruschem, Zarubezhneft và Lukoil, đã tham dự cuộc họp.
Dầu thô của Nga có thể được vận chuyển từ các cảng Thái Bình Dương ở vùng Viễn Đông của nước này, bằng các tàu chở dầu đi qua Biển Đông và eo biển Malacca - những tuyến đường vốn đã được sử dụng để cung cấp cho Trung Quốc và các khách hàng châu Á khác.
Nga đã chuyển hướng một phần đáng kể lượng xuất khẩu năng lượng của mình sang châu Á sau các lệnh trừng phạt sâu rộng của EU và Mỹ, hạn chế khả năng tiếp cận thị trường phương Tây của nước này.
Indonesia gia nhập BRICS vào năm 2025, trở thành thành viên Đông Nam Á đầu tiên của khối, một động thái được xem là nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với Nga, một thành viên sáng lập, và các nền kinh tế phi phương Tây khác.