Ấn tượng dự án hỗ trợ khởi nghiệp của MC truyền hình xinh đẹp

GD&TĐ - Là cán bộ Đoàn chuyên trách tại Học viện Ngân hàng, là MC truyền hình, Phan Trang chia sẻ mô hình hỗ trợ khởi nghiệp thu hút và ấn tượng trong Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II.

Phan Trang là 1 trong 3 đại diện Đoàn Thanh niên TP. Hà Nội tham gia Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc.
Phan Trang là 1 trong 3 đại diện Đoàn Thanh niên TP. Hà Nội tham gia Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc.

Là cán bộ chuyên trách Đoàn Thanh niên Học viện Ngân hàng và là MC truyền hình, nên khi mới gặp Phan Trang, không ít người ấn tượng ngay bởi sự duyên dáng, xinh đẹp và rất lịch sự của cô gái trẻ.

Phan Trang là 1 trong 3 đại diện Đoàn Thanh niên TP Hà Nội tham gia Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc với mô hình Hỗ trợ khởi nghiệp của Học viện Ngân hàng.

Cô chia sẻ: "Hỗ trợ khởi nghiệp là một trong những mô hình thiết thực của tổ chức Đoàn giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng, sáng tạo, thay đổi tâm thế từ bị động sang chủ động trong tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa".

Theo đó, tháng 1/2019, Ban Hỗ trợ khởi nghiệp của Học viện được thành lập với nhiệm vụ của ban thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ, tạo môi trường thuân lợi cho đoàn viên, sinh viên trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Đoàn trường đã thành lập Câu lạc bộ Hướng nghiệp quốc tế – icareer, tạo dựng thêm mạng lưới, kết nối sinh viên hệ đào tạo quốc tế với thị trường việc làm; phát triển mảng tiếng Anh cho khởi nghiệp.

Mở rộng mô hình cụm các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ Đầu tư, Kinh doanh quốc tế, Tài chính, Nghiên cứu khoa học, Sinh viên tài năng, Thủ lĩnh đoàn, CEO trẻ, Dự án sinh viên, Kỹ năng kinh doanh, Nhà Ngân hàng tương lai,...

Đoàn trường còn xây dựng mạng lười đào tạo từ các chuyên gia, những người có uy tín và thành công trong nhiều lĩnh vực khởi nghiệp để hỗ trợ cho các bạn trẻ.

Từ năm 2016 đến nay, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Học viện Ngân hàng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Riêng năm 2019, đơn vị đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, hội thảo: Hội thảo “Start up or mess up” với sự tham gia của các diễn giả đến từ Hệ sinh thái khởi nghiệp BestB và Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo BestB Capital; “Start up and Entrepreneurship” chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp và kỹ năng quốc tế.

Nhà trường cũng tổ chức thành công “Ngày hội kết nối doanh nghiệp – sinh viên 2019”, tư vấn các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, hướng dẫn cách viết hồ sơ xin việc và trao đổi trực tiếp với sinh viên. 

Mô hình hỗ trợ khởi nghiệp này của Đoàn Thanh niên Học viện Ngân hàng đã thu hút đông đảo sinh viên trong và ngoài nhà trường. Đó là bước đệm khởi đầu dành cho các bạn trẻ tránh được rủi ro khi bắt tay vào những ý tưởng sáng tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…