900 sinh viên xây dựng Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn

900 sinh viên xây dựng Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn

(GD&TĐ) - Sáng 4/5, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), trong khuôn khổ chương trình hội trại “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2013”, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Quân khu 5 phối hợp tổ chức xây dựng công trình Cột cờ Lý Sơn với chiều cao 25 mét, do chính sinh viên tự thiết kế và huy động nguồn lực thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.

Khởi công xây dựng công trình Cột cờ Lý Sơn
Khởi công xây dựng công trình Cột cờ Lý Sơn

Theo ông Nguyễn Minh Triết - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam thì ngoài mong muốn góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, ước mong của các sinh viên là được nhìn thấy lá cờ của Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi Thới Lới. Đó là một hình ảnh thiêng liêng thôi thúc các bạn ra sức học tập để góp sức xây dựng quê hương và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Việc khởi công xây dựng công trình Cột cờ Lý Sơn là việc làm mang ý nghĩa tuyên truyền chính trị sâu sắc không chỉ đối với nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên huyện đảo, mà còn tạo sự lan tỏa khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc.

900 sinh viên trao tặng 900 lá cờ Tổ quốc đến ngư dân Lý Sơn và 5 ống nhòm cho ngư dân
900 sinh viên trao tặng 900 lá cờ Tổ quốc đến ngư dân Lý Sơn và 5 ống nhòm cho ngư dân

Hội trại “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2013” diễn ra tại huyện đảo Lý Sơn kéo dài từ ngày 3 - 5/4, thu hút hơn 900 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Phú Thọ, Quảng Ngãi, ĐH Huế, ĐH Quy Nhơn, ĐH Quảng Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Công an sôi nổi tham dự, với nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc.

Ngoài việc tham gia khởi công xây dựng Cột cờ Lý Sơn, các sinh viên đã đến thắp hương tại tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và thăm Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

900 sinh viên tham gia xếp hình chữ VIỆT NAM trên đỉnh núi Thới Lới
900 sinh viên tham gia xếp hình chữ VIỆT NAM trên đỉnh núi Thới Lới

Trước đó, ngày 3/5, 900 sinh viên tham gia xếp chữ Việt Nam trên đỉnh núi Thới Lới. Tổ chức trưng bày các mô hình nghiên cứu khoa học; triển lãm khoa học – công nghệ sinh viên ứng dụng cuộc sống trên biển đảo, giao lưu ngư dân tiêu biểu, chiếu phim tư liệu về chủ quyền biển đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa và giao lưu lửa trại.

Chương trình cũng tổ chức trao 154 suất học bổng (mỗi suất có trị giá 500.000 đồng) cho học sinh, 5 ống nhòm (trị giá 22 triệu đồng), 50 áo phao, 3 bộ trống đội, 1 bộ kèn Đội, 5.000 cuốn sách, 1 ngôi nhà tình nghĩa (30 triệu đồng) và đoàn bác sĩ TPHCM tiến hành khám, phát thuốc miền phí đến khoảng 500 người dân đảo Lý Sơn. Đặc biệt, 900 sinh viên trao tặng tận tay 900 lá cờ Tổ quốc đến ngư dân huyện đảo Lý Sơn.

Sinh viên thăm Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải
Sinh viên thăm Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải

Đại Khải

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ