67 chiếc Geran-2 tấn công suốt đêm, bị Ukraine vô hiệu hóa toàn bộ?

GD&TĐ - Đòn tấn công bằng 67 UAV Geran-2 của Nga diễn ra suốt đêm 06/9, rạng sáng ngày 07/9; nhưng đã bị Lực lượng Phòng không Ukraine vô hiệu hóa toàn bộ.

67 chiếc Geran-2 tấn công suốt đêm, bị Ukraine vô hiệu hóa toàn bộ?

Vào đêm ngày 07/9, còi báo động cảnh báo không kích đã được ban bố trên hầu hết các vùng thuộc lãnh thổ Ukraine, đánh dấu một cuộc tấn công quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục máy bay không người lái cảm tử Geran-2 của Nga kéo dài suốt đêm ngày 06/9 đến tận sáng ngày 07/9.

Theo các nguồn giám sát của Ukraine, cho đến 02h00 ngày 07/9, tình hình hoạt động của máy bay không người lái Nga trên lãnh thổ Ukraine như sau: 3 chiếc Geran-2 ở vùng Vinnytsia, Kiev và Nikolaev, 4 chiếc ở vùng Zhytomyr và Poltava, 6 chiếc ở vùng Sumy, 1 chiếc ở vùng Chernihiv và Kharkov.

Ngoài ra, còn có thêm nhiều vụ nổ xảy ra ở vùng Vinnytsia và Ternopil, đã được sự xác nhận của các phương tiện truyền thông địa phương.

Vào khoảng 03h00 ngày 07/9, một cặp máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Nga được ghi nhận đang tiếp cận Kiev.

Tín hiệu báo động vang lên trong thành phố và thông tin xuất hiện về hoạt động của lực lượng phòng không Lực lượng Vũ trang Ukraine. Một số vụ nổ đã được nghe thấy. Tại các quận Pechersky và Dnieper của thủ đô Ukraine, các mảnh vỡ rơi đã được ghi nhận nhưng không xác định được vật thể.

3-ukraine-Storm-Shadow-SCALP-EG-ATACMS-nga-geran2.jpg
Nga đã mở cuộc tập kích đường không lớn bằng UAV tấn công Geran-2

Tiếp theo, vào lúc 03h30 xảy ra vụ nổ mạnh ở vùng Khmelnitsky (Ukraine) nhưng chưa có thông báo nào được công bố.

Vào trưa ngày 07/9, chính quyền Kiev thông báo với công chúng rằng, đã có tới 67 máy bay không người lái của Nga tham gia vào vụ tấn công, nhưng đã bị lực lượng phòng không-không quân Ukraine đánh chặn phần lớn, đạt hiệu suất rất cao, một số chiếc còn lại đã phải rút khỏi không phận Ukraine.

Trong đó, lực lượng phòng không-không quân Ukraine đã bắn hạ 58 chiếc UAV Nga, 6 chiếc khác rời khỏi không phận Ukraine, bay theo hướng về lãnh thổ Belarus và khu vực Donetsk, 3 chiếc khác bị mất trên lãnh thổ Ukraine, có thể bị rơi do ảnh hưởng của tác chiến điện tử Ukraine.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Nga đang diễn ra với mật độ và cường độ rất cao, cuộc họp thường kỳ lần thứ 24 của các nhà tài trợ cho chính quyền Kiev tại căn cứ không quân Ramstein của Đức đã kết thúc vào chiều ngày 06/9.

2-ukraine-Storm-Shadow-SCALP-EG-ATACMS-nga-geran2.jpg
Anh và Pháp đã cởi trói cho Storm Shadow và SCALP-EG, nhưng Mỹ vẫn cương quyết nói không với ATACMS

Trong buổi họp báo công bố kết quả sau khi cuộc họp kết thúc, các nước tham gia đã công bố các gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev, cũng như các quyết định về việc cho phép chính quyền Kiev được sử dụng vũ khí tầm xa được phương Tây chuyển giao để tấn công vào lãnh thổ truyền thống của Nga.

Điều đặc biệt đáng lưu ý là Pháp và Anh đã thực hiện yêu cầu lâu nay của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và dỡ bỏ các hạn chế sử dụng tên lửa Storm Shadow và SCALP-EG để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga (không bao hàm các vùng đất mà Moscow đã sáp nhập của Ukraine).

Hiện chính quyền Kiev chỉ được phép sử dụng số đạn này để thực hiện các cuộc tấn công bên trong khu vực diễn ra Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga và bán đảo Crimea.

Tuy nhiên, đồng minh lớn nhất của Kiev là Washington cho đến nay vẫn chưa chính thức dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật (tầm ngắn) ATACMS, với lí do là “Lực lượng Vũ trang Ukraine có vũ khí do nước này tự thiết kế để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga”.

Để bù đắp cho điều này, Washington tuyên bố sẽ phân bổ một gói hỗ trợ quân sự khác cho Kiev với số tiền 250 triệu USD; trong đó, Lầu Năm Góc sẽ gửi đạn dược, đạn pháo, tàu tuần tra, tên lửa HIMARS và nhiều vũ khí khác cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ