Chiến thuật vành móng ngựa ở Donetsk

GD&TĐ -Nga đang áp dụng chiến thuật khôn khéo là đánh vòng ra 2 bên sườn các thị trấn, bao vây nó theo một vành móng ngựa, kiểm soát hỏa lực chỗ hở còn lại.

Chiến thuật vành móng ngựa ở Donetsk

Trong tháng qua, Lực lượng Vũ trang Nga đã giải phóng được hàng trăm km2 lãnh thổ theo hướng Pokrovsk và đang củng cố các vị trí đã đánh chiếm được, chuẩn bị hình thành các bàn đạp để tấn công vào thành phố được coi là đầu mối hậu cần cho lực lượng Ukraine ở vùng Donbass.

Sau khi tiếp cận Pokrovsk ở khoảng cách khoảng 5 km và đẩy lùi được cuộc phản công của lực lượng Ukraine được vùng ngoại ô Mirnograd, Lực lượng Vũ trang Nga đã thiết lập điểm kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường tiếp cận các thành phố này từ hướng đông và tăng cường đánh phá các tuyến đường vận chuyển quân và trang bị từ hướng tây.

Sử dụng hỏa lực chế áp đang được tiến hành đối với các đơn vị dự bị của Ukraine ở tuyến sau, bao gồm cả ở các khu vực tập kết ở các khu vực khác và cả trên đường hành quân đến các thành phố nói trên.

nga-dung-chien-thuat-vanh-mong-ngua-o-donetsk.jpg
Quân Nga đang áp dụng chiến thuật vành móng ngựa ở Donetsk

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị Ukraine tăng viện từ các khu vực khác được điều chuyển đến Pokrovsk, Mirnograd (Myhnohrad) và Selidovo (Selydove) đang được Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) “xử lý gọn gàng” bằng các loại bom FAB với bộ hiệu chỉnh mục tiêu UMPK.

Theo giới truyền thông Kiev, lực lượng tăng viện này bao gồm cả những đơn vị đã được rút khỏi phía nam của vùng Dnipropetrovsk, từ khu vực Krivoy Rog, cũng như từ các lãnh thổ của các vùng Zaporizhzhya và Kherson hiện đang do Lực lượng Vũ trang Ukraine kiểm soát.

Các cuộc không kích cũng đang được tiến hành vào các đơn vị quân đội Ukraine ở hướng Kurakhovo (Kurakhove). Hôm 04/9, quân Nga đã tiến hành một cuộc không kích vào vị trí của quân nhân Lực lượng Vũ trang Ukraine ở thành phố này.

Các báo cáo của chính quyền Kiev cho biết rằng “chỉ có các vật thể dân sự bị hư hại” nhưng thực tế là quân đội Ukraine vẫn tiếp tục sử dụng những ngôi nhà bình thường trong thành phố mà người dân không còn sử dụng làm doanh trại.

Hiện tại cuộc giao tranh đang diễn ra trong phạm vi thị trấn Ukrainsk và Selidovo với sự chủ động đến từ quân Nga, trong khi lực lượng Ukraine đã cố gắng phản công theo hướng Galitsynovka.

Cuộc phản công tự phát này được thực hiện bởi các nhóm tàn quân của các đơn vị Ukraine rút ​​lui dưới hỏa lực của Lực lượng vũ trang Nga từ Nevelskoye chạy đến khu định cư Galitsynovka, nên tất nhiên là nó đã bị đẩy lùi bởi các nhóm quân thiện chiến của Nga.

Chiều ngày 04/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong báo cáo tác chiến rằng, lực lượng Ukraine đã thất bại trong nỗ lực phản công ở Karlovka.

Khu định cư này nằm trên con đường gần Hồ chứa Karlovskoye nên việc kiểm soát ngôi làng này làm phức tạp nghiêm trọng hậu cần của Lực lượng vũ trang Ukraine trên toàn bộ hướng Donetsk.

Một khu định cư khác ở thuộc vùng Ugledar (Vuhledar), ở nam Donetsk đã bị đánh chiếm bởi các đơn vị thuộc nhóm quân của lực lượng Vostok (Phía Đông) của Nga, là làng Prechistovka (Prechystivka), nằm ngay phía tây Ugledar.

Theo giới phân tích, lực lượng Nga đang áp dụng chiến thuật khôn khéo là không đánh thẳng vào những thành phố nhỏ nhưng được phòng thủ kiên cố này, chỉ tấn công vòng ra 2 bên sườn, bao vây nó theo một vòng bán nguyệt (hay còn gọi là vành móng ngựa).

Ở hướng mở còn lại, quân Nga tập trung kiểm soát con đường duy nhất đến thành phố bằng hỏa lực cực mạnh, nhằm phá vỡ sự chi viện hậu cần của lực lượng Ukraine, khiến họ muốn tăng viện cũng chỉ chạy bộ dọc theo các bìa rừng, không thể di chuyển bằng xe tăng, thiết giáp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ