3 trào lưu gây sốt "rần rần" trong giới trẻ Hàn

GD&TĐ - Bắt chước cú bắt tay Kim - Moon, check-in đùi gà hay YOLO đang gây bão tại xứ kim chi.

3 trào lưu gây sốt "rần rần" trong giới trẻ Hàn

Chỉ trong nửa đầu 2018, những trào lưu lành mạnh, thú vị và sáng tạo được người người nhà nhà xứ Hàn hưởng ứng.

Tái hiện cú bắt tay Kim - Moon

Trào lưu này nổi lên ở Hàn sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4. Khi ấy, hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Moon Jae-in đã bắt tay nhau ngay tại đường phân định ranh giới quân sự giữa hai nước, trước khi bắt đầu cuộc hội đàm ở Nhà Hòa bình.

Trước đó, tối 8/2, Tổng thống Hàn Quốc lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp và có cái bắt tay lịch sử với em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên là bà Kim Yo-jong.

Bức ảnh chụp khoảnh khắc bắt tay giữa Tổng thống Moon và hai thành viên gia đình họ Kim nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Ảnh: Yonhap

Ảnh:Yonhap

Những ngày sau đó, khu vực an ninh chung liên Triều Panmunjeom thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, việc tiếp cận khu vực biên giới nguy hiểm như Panmunjeom gần như bị hạn chế bởi lực lượng an ninh hai bên canh gác rất nghiêm ngặt.

Để thỏa mãn sự tò mò, nhiều du khách tìm đến tham quan bản sao của ngôi làng biên giới Bàn Môn Điếm đặt tại Namyangju, tỉnh Gyeonggi. 

Bản sao Bàn Môn Điếm mô phỏng gần như y nguyên bản gốc với các dãy nhà xanh, đường biên giới lãnh thổ, tòa nhà Panmungak ở phía Triều Tiên. Đây là địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng cho phép check-in, chụp hình và là phim trường của nhiều bộ phim Hàn Quốc. 

Theo Reuters, lượng du khách đổ về Namyangju tăng mạnh sau cú bắt tay mang ý nghĩa lịch sử. Nhiều du khách chờ đợi gần đường phân định quân sự để tái hiện và trải nghiệm cảm giác khi bắt tay nhau, họ còn cố gắng tạo dáng giống hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên. 

Không chỉ các bạn trẻ, những người già cũng thích thú với trào lưu này. Với họ - những người từng trải qua cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) - việc đặt chân tới một địa điểm tương tự Bàn Môn Điếm vô cùng ý nghĩa và mang lại nhiều cảm xúc. 

Trào lưu check-in đùi gà

Thay vì check-in mạo hiểm như leo lên thành cầu, đỉnh tháp, nóc nhà cao tầng... để selfie, quay phim lên mạng nhằm kiếm "fame", trào lưu chụp cùng chiếc đùi gà khổng lồ được hưởng ứng vì sự dễ thương.

Ảnh: Insight

Ảnh:Insight.

Xuất phát từ Lễ hội ẩm thực Seoul 2017, trào lưu chụp ảnh "sống ảo" với đùi gà gây sốt trong giới trẻ Hàn. Điểm hấp dẫn của chiếc đùi gà là kích thước "khủng" và màu sắc đẹp mắt. Nhiều bạn còn đặt đùi gà cạnh bàn tay, khuôn mặt để chứng tỏ độ ngoại cỡ. 

Một chiếc đùi gà Tây được bán với giá 10.900 won (tương đương 230.000 đồng). Dù có giá không hề rẻ song do kích cỡ lớn, phải hai người ăn mới hết nên món này vẫn được giới trẻ Hàn săn đón.

Ảnh: Insight

Ảnh:Insight

 Trào lưu giúp người trẻ vơi đi nỗi buồn: YOLO

YOLO là viết tắt của You Only Live Once (Tạm dịch: Bạn chỉ sống một lần duy nhất), với ý nghĩa thúc đẩy con người dám vượt qua những rào cản của bản thân để thử thách những điều mới mẻ.

Trào lưu này ban đầu xuất hiện trong làng nhạc Âu Mỹ, do một rapper khởi xướng từ năm 2011 sau đó lan rộng toàn thế giới. Đến đầu 2018, trào lưu này mới thực sự bùng nổ tại Hàn Quốc.  

Khóa học về đồ uống được các bạn trẻ Hàn Quốc lựa chọn thử nghiệm. Ảnh: theculturetrip

Khóa học về đồ uống được các bạn trẻ Hàn Quốc lựa chọn thử nghiệm. Ảnh:theculturetrip

Không hướng tới những hành động liều lĩnh để thử thách bản thân, các bạn trẻ Hàn chọn hoạt động nhẹ nhàng hơn là tham gia workshop. Những khóa học ngắn diễn ra trong vài giờ đến một ngày giúp họ trải nghiệm những điều mới mẻ như: làm bánh macaron, chèo thuyền kayak, chơi nhạc cụ ukulele, vẽ chân dung pop-art... 

Sở dĩ trào lưu này được nhiều bạn trẻ ưa chuộng vì chúng phù hợp với khả năng tài chính và là lựa chọn lý tưởng cho những người bận rộn. Thông qua trang web đăng ký trực tuyến, bạn có thể tự chọn các chủ đề muốn tham gia với số tiền trung bình khoảng 5.000 won (tương đương 100.000 đồng).

Tùy từng hoạt động sẽ có những phụ thu như: chèo thuyền kayak trên sông Hàn có mức giá khoảng 25.000 won; cần 18.000 won để làm tình nguyện viên tại một trạm cứu hộ động vật, hoặc 30.000 won tham gia buổi hội thảo học cách yêu thương bản thân.

Trải nghiệm học đàn. Ảnh: theculturetrip

Trải nghiệm học đàn. Ảnh:theculturetrip

Không chỉ rèn luyện kỹ năng mới, những khóa học còn giúp các bạn trẻ nâng cao năng lượng để "đối phó" với vô số áp lực từ xã hội. Thay vì để bản thân cuốn vào guồng quay học hành, kiếm tiền với hy vọng giành được cơ hội công việc tốt hơn trong tương lai, những người trẻ đang dần học cách ưu tiên cho nhu cầu tinh thần ở hiện tại.

YOLO còn trở thành nguồn cảm hứng mới cho các chương trình truyền hình tại Hàn. Show thực tế ăn khách Youn’s Kitchen của đài tvN là một trong những biến thể sáng tạo của trào lưu này.

Show ghi lại các hoạt động của nhóm diễn viên nổi tiếng Youn Yoo Jung, Lee Seo Jin, Jung Yu Mi và Park Seo Joon khi mở nhà hàng ở một nơi xa lạ. Với người xem, việc dõi theo những trải nghiệm của nhân vật giúp họ tìm được niềm cảm hứng, khám phá mới - những việc họ khó có thể tự mình thực hiện. 

Theo ione/vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.