2 đối tượng lừa đảo bằng chiêu đặt hàng mua mỹ phẩm qua mạng

GD&TĐ - Bằng việc đăng bán các sản phẩm mỹ phẩm trên mạng sau đó 2 đối tượng yêu cầu khách mua chuyển tiền cọc rồi chiếm đoạt.

2 đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan chức năng.
2 đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan chức năng.

Ngày 26/3, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Hữu Minh (SN 2000) và Nguyễn Vũ Quỳnh Mai (SN 2003, cùng trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Thạch Thất nhận được đơn trình báo của chị P. (trú tại Thạch Thất, Hà Nội) về việc chị bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung trình báo, khoảng tháng 8/2021, chị P. thấy trang Facebook do Minh và Mai lập nên có đăng bán các loại mỹ phẩm nên đã nhắn tin đặt mua 3 đơn hàng son môi. 2 đối tượng đã yêu cầu chị P. chuyển cọc trước 50% tiền hàng để giữ hàng, trong khoảng 7 đến 15 ngày sau mới giao được hàng do dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Chị P. đồng ý và chuyển khoản cho các đối tượng hơn 13,3 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Minh giả làm shipper dùng sim “rác” liên hệ với chị P. nói “đến ngày 3/9/2021 sẽ giao hàng”. Tuy nhiên, sau đó 2 đối tượng đã xóa Facebook, chặn Zalo và cắt liên lạc với chị P.

2 đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan chức năng.
2 đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thạch Thất đã khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Ngày 16/1, Công an huyện Thạch Thất tiến hành triệu tập Minh và Mai lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận đã nhập mỹ phẩm kém chất lượng rồi lấy hình ảnh của những mặt hàng chính hãng rao bán trên tài khoản Facebook giả và tài khoản ngân hàng mang tên, hình ảnh của người khác.

Ngoài ra, 2 đối tượng còn mua sim không chính chủ để liên lạc nhằm che giấu thân phận. Khi có khách hỏi mua hàng thì yêu cầu chuyển tiền "cọc", rồi chặn toàn bộ liên lạc và chiếm đoạt số tiền.

Qua vụ việc trên, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo đến người dân cần cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đặt cọc mua hàng trên mạng xã hội.

Khi mua hàng qua mạng, người dân cần sàng lọc, kiểm tra kỹ thông tin quảng cáo, rao bán về hàng hóa, danh tính người bán hàng, lựa chọn địa chỉ uy tín, hình thức thanh toán minh bạch.

Người dân không nên chuyển tiền đặt cọc mua hàng khi không rõ thông tin, danh tính, địa chỉ người bán. Để tránh rủi ro, người mua nên trực tiếp đến cửa hàng hoặc địa chỉ người bán, kiểm tra hàng hóa trước khi mua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...