Điều tra vụ người phụ nữ bị kẻ tự xưng nhân viên của Shopee lừa đảo hơn 100 triệu đồng

GD&TĐ - Tìm kiếm công việc cộng tác viên đặt hàng, một người phụ nữ đã bị kẻ tự xưng nhân viên của Shopee lừa đảo số tiền hơn 100 triệu đồng.

Ngày 25/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an TP. Bắc Giang đã tiếp nhận và đang trong quá trình xử lý đơn trình báo của một bị hại trú tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về việc người này bị các đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng.

Theo nội dung trình báo, vì muốn kiếm thêm thu nhập, chị Nguyễn Thị H. đã tìm kiếm việc làm thông qua mạng xã hội Facebook. Qua quảng cáo trên Facebook, chị H. thấy có thông tin tuyển trung gian chốt đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee nên đã chủ động liên hệ tới một số điện thoại được ghim sẵn trên Facebook thông qua nền tảng mạng xã hội Zalo.

Qua nói chuyện, chủ tài khoản Zalo trên thông tin là Nguyễn Hữu Nghĩa và tự xưng là chuyên viên hỗ trợ chăm sóc khách hàng của sàn thương mại điện tử Shopee. Người này trao đổi đang tuyển cộng tác viên đặt hàng theo yêu cầu để tăng doanh thu.

Nếu chị H. đồng ý làm cộng tác viên đặt hàng, chuyển tiền mua sản phẩm thì sau khi hoàn tất công việc, sẽ được hoàn trả vốn và hoa hồng từ 9 đến 10%. Để tạo sự tin tưởng, đối tượng này đã gửi hình ảnh Chứng minh nhân dân, mã số thuế của Shopee cho chị H. xem.

Sau khi chị H. đồng ý, đối tượng đã yêu cầu chị H. cung cấp thông tin cá nhân như: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng… để làm thủ tục đăng ký hồ sơ. Khi hoàn tất thủ tục đăng ký, đối tượng gửi cho chị H. một đoạn thông báo xác nhận đăng ký thành công kèm mã số cộng tác viên.

Tiếp đó, đối tượng hướng dẫn cách thức thực hiện các giao dịch ảo thanh toán hóa đơn qua mạng. Cụ thể, đối tượng gửi link sản phẩm cho chị H. nhưng chị không được mua hàng mà chỉ chuyển số tiền bằng giá của sản phẩm vào số tài khoản ngân hàng của đối tượng cung cấp, sau đó chị H. sẽ được hoàn lại số tiền gốc và kèm theo tiền hoa hồng.

Trong 3 lần giao dịch đầu, chị H. chuyển khoản tổng số tiền 6,9 triệu đồng và được đối tượng chuyển hoàn lại toàn bộ số tiền gốc trên kèm tiền hoa hồng từ 9-10%.

Đến lần giao dịch thứ 4, chị H. tiếp tục chuyển khoản hơn 8 triệu đồng nhưng lần này không được hoàn lại tiền như hứa hẹn. Đối tượng sau đó đã hướng dẫn chị H. thực hiện thêm các thao tác, nhiệm vụ để hoàn thiện thủ tục mới được tất toán.

Theo hướng dẫn, chị H. đã chuyển khoản cho đối tượng thêm 5 lần với tổng số tiền hơn 107 triệu đồng nhưng vẫn không nhận được tiền hoàn trả và được yêu cầu chuyển thêm tiền cho đối tượng để hoàn thiện các thủ tục khác.

Nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo, chị H. đã đến trình báo cơ quan công an để tố giác hành vi lừa đảo của đối tượng.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ cho Công an TP. Bắc Giang để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy trò Trường THPT Đắk Mil (Lâm Đồng) ôn thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: NT

Trường vùng sâu, xa khẳng định vị thế

GD&TĐ - Giữa những thách thức của vùng sâu, xa, các trường học đã viết nên câu chuyện đáng tự hào với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100% trong kỳ thi vừa qua.

Các nhà khoa học đã lên kế hoạch bảo tồn loài bò biển quý hiếm.

Bảo tồn loài bò biển quý hiếm

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định ở vùng biển Côn Đảo còn khoảng 12 cá thể bò biển (Dugong) thường xuyên xuất hiện và kiếm ăn tại các thảm cỏ biển do Vườn Quốc gia Côn Đảo quản lý.

UAV Geranium thế hệ mới

UAV Geranium thế hệ mới

GD&TĐ - UAV Geranium-3 được cải tiến toàn diện về tốc độ, vật liệu và hệ dẫn hướng, khiến phòng không Ukraine khó có thể đánh chặn hiệu quả.

Cuốn sách 'Sự thật về nạn đói năm 1945' của nhà sử học Nguyễn Quang Ân do NXB Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Nạn đói năm 1945 dưới góc nhìn sử học

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cuốn sách “Sự thật về nạn đói năm 1945” của nhà sử học Nguyễn Quang Ân được xuất bản, nhằm tái hiện chân thực thảm họa khiến hơn 2 triệu người Việt Nam thiệt mạng.