19th ASEAN University Games: Karate giành HCV ngày ra quân

GD&TĐ - Hôm nay (17/12), tại Nhà thi đấu của Khu liên hợp thể thao Wunna Thaikdi (Nay Pyi Taw, Myanmar), môn karate chính thức bước vào tranh tài.

Ngay trong ngày ra quân karate đã giành được HCV.
Ngay trong ngày ra quân karate đã giành được HCV.
Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam tiếp tục bay cao, vang xa trên đất Myanmar.
 Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam tiếp tục bay cao, vang xa trên đất Myanmar.

Tham dự 19th ASEAN University Games, đoàn karate Việt Nam có 2 vận động viên và 1 huấn luyện viên. Và ngay trong ngày ra quân, các vận động viên karate đã giành được 1 HCV, 1 HCĐ.

Lê Thị Thu Thảo giành huy chương vàng ở nội dung kumite cá nhân.
  Lê Thị Thu Thảo giành huy chương vàng ở nội dung kumite cá nhân.

Trong ngày ra quân, các vận động viên karate tranh tài ở 2 nội dung kumite cá nhân ở hai hạng cân 55 và 61kg. Lê Thị Thu Thảo – sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã xuất sắc giành HCV, Trang Cẩm Lành – sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh giành HCĐ.

Lãnh đạo đoàn chụp ảnh lưu niệm và chúc mừng đội karate.
 Lãnh đạo đoàn chụp ảnh lưu niệm và chúc mừng đội karate.

Hôm nay, trong tranh tài thứ hai của môn Vovinam, các vận động viên tiếp tục gặt hái được 2 HCB ở nội dung đơn luyện quyền nữ của Lương Huyền Trang, hạng cân 57kg và Nguyễn Thị Hoài Nương, nội dung tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp.

Nguyễn Thị Hoài Nương (áo trắng) và Lương Huyền Trang (áo đỏ) huy chương bạc Vovinam.
 Nguyễn Thị Hoài Nương (áo trắng) và Lương Huyền Trang (áo đỏ) huy chương bạc Vovinam.

Bóng bàn tiếp tục tranh tài ở nội dung đồng đội nam, các vận động viên bóng bàn xuất sắc lọt vào bán kết.

Các vận động viên bóng bàn Việt Nam (áo xanh đỏ) đã xuất sắc lọt vào bán kết ở nội dung đồng đội nam.
 Các vận động viên bóng bàn Việt Nam (áo xanh đỏ) đã xuất sắc lọt vào bán kết ở nội dung đồng đội nam.

Như vậy, tính hết ngày thi đấu hôm nay (17/12), Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam đã giành được tổng cộng 26 huy chương các loại (14 HCV, 7 HCB và 5 HCĐ).

Ngày mai, môn karate tiếp tục tranh tài ở nội dung đồng đội.
 Ngày mai, môn karate tiếp tục tranh tài ở nội dung đồng đội.
Ngày mai (18/12), 3 môn còn lại sẽ tiếp tục tranh tài là bóng bàn (bán kết đồng đội nam), Vovinam và Karate.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.