10 ý tưởng xuất sắc nhất lọt vào Chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

GD&TĐ - 10 nhóm sinh viên có ý tưởng xuất sắc nhất lọt vào Chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp do Trung tâm Khảo sát Thông tin Việc làm và Đào tạo Khởi nghiệp, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức.

Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp” năm nay được diễn ra dưới hình thức trực tuyến.
Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp” năm nay được diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Cụ thể là các ý tưởng: Biological Insecticide – sản xuất và kinh doanh thuốc trừ sâu sinh học BI; Tiệm may Thương; Phê COLOTHER; Happy class – Trung tâm dạy kỹ năng sống cho trẻ; Dự án ống hút cỏ - Grass; Tiệm bánh vui vẻ; Natural beauty – Tiệm gội đầu và chăm sóc da; Sàn dược; Xanh Gaming – P2E; GYPPY – Dịch vụ bán lẻ quà tặng và tặng quà theo yêu cầu.

Nhóm sinh viên của bạn Bùi Thị Anh Thư - lớp TM25.05 với dự án “ống hút cỏ - Grass” đã xuất sắc đem về giải nhất. Giải nhì thuộc về nhóm của sinh viên Nguyễn Thị Mai Uyên - lớp NL23.02 với ý tưởng “Tiệm bánh vui vẻ”.

Mang về cho nhóm mình Giải ba là ý tưởng “Happy class – Trung tâm dạy kỹ năng sống cho trẻ” từ nhóm sinh viên của bạn Bùi Thị Thuý lớp QL23.26. 7 ý tưởng còn lại đều được nhận giải khuyến khích với sự sáng tạo và táo bạo của tất cả các nhóm dự thi.

PGS.TS Hà Đức Trụ - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trao đổi về Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp
PGS.TS Hà Đức Trụ - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trao đổi về Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp

10 nhóm dự thi đã trình bày ý tưởng khởi nghiệp của mình và được các thành viên trong Ban Hội đồng và các giám khảo đưa ra những lời khuyên bổ ích để có thể hoàn thiện hơn về mặt ý tưởng, cũng như quy trình đưa ý tưởng thành hành động trong tương lai gần.

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội rất quan tâm đến vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp và khởi nghiệp của sinh viên. Hằng năm, ngoài việc tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”, nhà trường còn tổ chức những diễn đàn, hội nghị về cơ hội việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên. Ngoài ra, câu lạc bộ Sinh viên khởi nghiệp HUBT cũng là một trong những câu lạc bộ tiêu biểu hoạt động rất năng nổ của nhà trường.

PGS.TS Phạm Văn Đăng – Giám đốc Trung tâm Khảo sát thông tin việc làm và đào tạo Khởi nghiệp góp ý cho các dự án
PGS.TS Phạm Văn Đăng – Giám đốc Trung tâm Khảo sát thông tin việc làm và đào tạo Khởi nghiệp góp ý cho các dự án

Trong tương lai, nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng những doanh nghiệp tổ chức những Cuộc thi cũng như những diễn đàn, Hội nghị về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cũng như chia sẻ kỹ năng, ý tưởng khởi nghiệp đến sinh viên. Qua đó, tiếp thêm động lực cũng như sức mạnh cho những ước mơ khởi nghiệp và lập nghiệp của sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.