10 kỷ lục ‘vô tiền khoáng hậu’ trước World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nếu như tuyển Mỹ có mặt ở hầu hết các kỷ lục trong lịch sử thì tuyển Việt Nam mới lần đầu góp mặt ở một kỳ World Cup bóng đá nữ.

Đội duy nhất nằm trong top 3 cả 8 kỳ World Cup nữ

Mỹ chính là đội duy nhất nằm trong top 3 cả 8 kỳ World Cup nữ đã diễn ra trong lịch sử. Đáng chú ý, họ vô địch năm 1991, 1999, 2015 và 2019, bên cạnh Á quân 2011 và hạng ba năm 1995, 2003 và 2007.

Mỹ cũng có mặt ở hầu hết những kỷ lục của giải đấu khi là đội thi đấu nhiều nhất với 50 trận, thắng nhiều nhất với 40 trận, ghi nhiều bàn nhất với 138 bàn, hay chiến thắng có cách biệt đậm nhất 13-0 trước Thái Lan năm 2019.

Cùng với tuyển Mỹ còn có 6 đội chưa bỏ lỡ kỳ World Cup nữ nào gồm Đức, Na Uy, Thuỵ Điển, Brazil, Nhật Bản và Nigeria.

Số đội lần đầu tiên dự World Cup 2023

Giải đấu do Australia và New Zealand đồng tổ chức có 8 đội lần đầu dự World Cup – nhiều nhất lịch sử bóng đá nữ. Các đội này gồm: Việt Nam, Haiti, Morocco, Panama, Philippines, Bồ Đào Nha, Ireland, và Zambia. Con số này có được từ việc FIFA lần đầu tăng số đội tham dự từ 24 lên 32.

Số cầu thủ thi đấu ở Anh góp mặt tại World Cup 2023

Thống kê cho thấy có tới 107 cầu thủ đang thi đấu ở Anh có mặt tại World Cup nữ 2023.

Số cầu thủ này khoác áo 18 đội tuyển khác nhau gồm: Anh, Australia, Brazil, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Jamaica, Nhật Bản, Hàn Quốc, Morocco, Hà Lan, New Zealand, Nigeria, Na Uy, Ireland, Thuỵ Điển và Thuỵ Sĩ.

Xếp sau là Mỹ với 84 cầu thủ, Tây Ban Nha (72), Pháp (59) và Italy (40).

CLB có nhiều cầu thủ nhất góp mặt tại World Cup 2023

Kỷ lục này thuộc về CLB bóng đá nữ Barcelona (Tây Ban Nha) với 18 cầu thủ - thuộc các đội tuyển Brazil, Anh, Italia, Nigeria, Na Uy, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển và Thuỵ Sĩ.

Xếp sau là Chelsea với 17 cầu thủ, Arsenal (15), Manchester City (15) và Real Madrid (14).

10 nhà vô địch góp mặt tại World Cup 2023

Tổng cộng có 10 cầu thủ dự World Cup 2023 với tư cách đã từng vô địch ngày hội lớn nhất bóng đá hành tinh.

Họ gồm hậu vệ Saki Kumagai vô địch World Cup 2011 cùng Nhật Bản. Mỹ có Julie Ertz, Alex Morgan, Alyssa Naeher, Kelley O’Hara, Megan Rapinoe vô địch 2015, trong khi Crystal Dunn, Lindsey Horan, Rose Lavelle và Emily Sonnett vô địch 2019.

Đội có số cầu thủ khoác áo tuyển quốc gia trên 100 trận

Chủ nhà Australia có 9 cầu thủ khoác áo khoác áo tuyển quốc gia trên 100 trận góp mặt tại World Cup 2023.

Họ gồm: Clare Polkinghorne (156 trận), Emily van Egmond (127), Sam Kerr (120), Tameka Yallop (112), Kyah Simon (111), Steph Catley (109), Caitlin Foord (108), Alanna Kennedy (108) và Lydia Williams (102).

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup nữ

Tiền đạo Marta của tuyển Brazil là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup nữ từ 2003 đến nay. Cô cũng là cầu thủ duy nhất trong top năm ‘vua dội bom’ còn thi đấu.

Huyền thoại bóng đá Brazil cùng Christine Sinclair đã ghi bàn ở năm kỳ World Cup liên tiếp từ 2003 đến 2019, ngang bằng Cristiano Ronaldo ở World Cup nam từ 2006 đến 2022.

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup nữ

Tiền đạo Michelle Akers của tuyển Mỹ là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup nữ với 10 bàn. Cô lập kỷ lục này vào năm 1991 và kỷ lục này được nhận định khó xô đổ khi các vua phá lưới sau này chỉ ghi tối đa 7 bàn trong một kỳ World Cup.

Cô cũng là cầu thủ đầu tiên ghi 5 bàn một trận, trong chiến thắng 7-0 trước Đài Loan năm 1991. Kỷ lục sau này được Alex Morgan san bằng khi Mỹ thắng Thái Lan 13-0 năm 2019.

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho một đội tuyển quốc gia

Tiền đạo Christine Sinclair trở thành nữ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một đội tuyển quốc gia.

Cụ thể, cô ghi 190 bàn cho đội tuyển quốc gia Canada – nhiều hơn 67 bàn so với kỷ lục của Cristiano Ronaldo ở bóng đá nam.

Số pha lập công của Sinclair nhiều hơn 21 đội tuyển khác tại World Cup nữ 2023 cộng lại.

Sinclair là cầu thủ hiếm hoi tham dự 6 kỳ World Cup, với thành tích tốt nhất là hạng tư năm 2003.

Cô ghi 10 bàn, kém kỷ lục của Marta 7 bàn. Sinh ngày 12/6/1983, Sinclair là một trong ba cầu thủ lớn tuổi nhất dự World Cup nữ 2023, cùng thủ môn Vanina Correa của Argentina (14/8/1983) và hậu vệ Ebi Onome của Nigeria (8/5/1983).

HLV từng là cầu thủ dự World Cup 2023

Tổng cộng có 5 HLV từng là cầu thủ sẽ đến Australia và New Zealand gồm: Shui Qingxia của Trung Quốc (1991 và 1995), Hege Riise của Na Uy (1991, 1995, 1999 và 2003), Pia Sundhage của Thuỵ Điển (1991 và 1995), Martina Voss-Tecklenburg của Đức (1999 và 2011), Inaka Grings của Thuỵ Sĩ (1999 và 2011).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.