Tuyển nữ Mỹ thể hiện sức mạnh 'hủy diệt' trước World Cup 2023

GD&TĐ - Mỹ tiếp tục trình diễn phong độ hủy diệt trước khi đối đầu tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành suất dự một kỳ World Cup bóng đá nữ. Ngay lần đầu tiên ra ‘biển lớn’, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã rơi vào bảng đấu rất mạnh.

Cụ thể, đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng E, nơi có sự hiện diện của đương kim Vô địch Mỹ, Á quân Hà Lan và tuyển Bồ Đào Nha cũng được đánh giá cao hơn.

Theo lịch, trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 vào ngày 21/7 tới, sẽ phải đối đầu với nhà đương kim Vô địch Mỹ.

Trước khi đá trận mở màn với tuyển Việt Nam tại World Cup 2023 trên đất New Zealand, tuyển Mỹ đã thể hiện phong độ hủy diệt. Họ vừa đánh bại tuyển nữ Xứ Wales 2-0 trong trận giao hữu cuối tuần qua. Cú đúp bàn thắng của tuyển Mỹ được ghi do công tiền đạo 18 tuổi Trinity Rodman.

Tiền đạo Trinity Rodman (áo trắng) lập cú đúp giúp Mỹ thắng Xứ Wales 2-0 trước thềm World Cup 2023.

Tiền đạo Trinity Rodman (áo trắng) lập cú đúp giúp Mỹ thắng Xứ Wales 2-0 trước thềm World Cup 2023.

Trước khi hạ Xứ Wales, tuyển Mỹ đá giao hữu lần lượt thắng Đức, New Zealand (hai trận), Cộng hòa Ireland (hai trận). Họ cũng giành SheBelieves Cup sau khi thắng Canada, Nhật Bản và Brazil.

Tính từ năm 2010, Mỹ thi đấu 280 trận thắng 227 trận (81,1%), thua 21 trận (7,5%). Trong thời gian này, họ giành 21 danh hiệu lớn nhỏ mà nổi bật nhất là hai World Cup 2015 và 2019, một Huy chương Vàng Olympic 2012.

Mỹ đang hướng tới mục tiêu giành World Cup nữ thứ ba liên tiếp. Danh sách dự giải chính thức là sự pha trộn giữa các tài năng trẻ và 9 cầu thủ nằm trong đội hình giành World Cup 2019.

Tiền đạo kỳ cựu Alex Morgan và tiền vệ Lindsey Horan được bầu làm đồng đội trưởng. Trong khi đó, Megan Rapinoe đứng trước mốc chơi 200 trận cho đội tuyển nếu được ra sân ở World Cup 2023.

Sau trận Việt Nam, tuyển Mỹ sẽ đối mặt đương kim Á quân Hà Lan ngày 26/7 và đối thủ đến từ châu Âu khác Bồ Đào Nha ngày 1/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.

Minh họa/INT

Vũ khí thuế quan

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi lên nhậm chức đã sử dụng thuế quan như 'một thứ vũ khí' trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế.