YouTube công bố 5 biện pháp bảo vệ trẻ em trước các video quái dị

GD&TĐ - YouTube đang thực hiện thay đổi lớn sau làn sóng các video quái dị, bạo lực nhằm vào trẻ em xuất hiện ồ ạt trên nền tảng.

YouTube công bố 5 biện pháp bảo vệ trẻ em trước các video quái dị

Dịch vụ chia sẻ video lớn nhất thế giới đăng tải blog, công bố chi tiết 5 biện pháp xử lý tình trạng kể trên.

Khoảng một tháng trước, truyền thông nước ngoài bắt đầu đưa tin về các video phiền nhiễu, quái dị và bạo lực xuất hiện trên ứng dụng dành riêng cho trẻ em YouTube Kids, lợi dụng các nhân vật vốn thân thiện với các em nhỏ.

Dù các video bị báo cáo đã được gỡ, trang BuzzFeed cho rằng YouTube liên tục thất bại khi không giải quyết được tình trạng lặp đi lặp lại.

Trước tình trạng này, YouTube lên kế hoạch bổ sung giám sát của con người đối với các nội dung chia sẻ trên trang và mở rộng công nghệ máy học, công cụ tự động để xác định những nội dung không phù hợp.

Các video cũng bị cấm quảng cáo. YouTube sẽ vô hiệu hóa mục bình luận trên video về trẻ em nếu xuất hiện bình luận phản cảm, có khuynh hướng tình dục.

Sắp tới, công ty còn giới thiệu “hướng dẫn toàn diện” dành cho các tác giả để sáng tạo các nội dung phù hợp với gia đình, tuân thủ đúng quy định cộng đồng của YouTube.

YouTube đã nhận ra không thể và không nên đơn độc xử lý mọi chuyện. Dịch vụ sẽ tăng số lượng các chuyên gia cộng tác và tăng gấp đôi số lượng Trusted Flaggers. Như một phần trong thay đổi, chính sách xác minh cũng được xem xét lại.

Một số các kênh cung cấp video phản cảm đều là kênh được xác thực. Theo YouTube, quy trình xác thực được thực hiện tự động cho đến năm ngoái. Từ nay, nó sẽ có thêm người giám sát.

Theo ICT News/Mashable

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.