Yên Châu chăm lo cho người có công và gia đình cách mạng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những năm qua, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La luôn chú trọng tới việc chăm lo cho người có công và gia đình chính sách.

Huyện Yên Châu luôn quan tâm, chăm sóc và thăm hỏi người có công và gia đình cách mạng.
Huyện Yên Châu luôn quan tâm, chăm sóc và thăm hỏi người có công và gia đình cách mạng.

Tri ân người có công...

Trong những năm qua, cùng với mục tiêu phát triển kinh tế, việc chăm sóc, tri ân người có công với cách mạng luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Yên Châu quan tâm đặc biệt. Huyện Yên Châu coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Hiện nay, huyện Yên Châu quản lý gần 1.600 người có công với cách mạng, trong đó hơn 300 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Phát huy đạo lý và truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Châu luôn nỗ lực thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho biết: Từ năm 2018 đến nay, huyện đã có 138 lượt người được cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng; trên 900 hộ gia đình người có công được hỗ trợ cải thiện nhà ở với tổng số kinh phí hơn 29 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện đã xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền huy động trên 200 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ các gia đình có công tu sửa, nâng cấp, xây dựng nhà ở mới. Huyện luôn chú trọng việc ổn định đời sống thương binh, bệnh binh nặng.

Theo ông Cường, huyện thường xuyên chăm sóc, tổ chức kiểm tra sức khỏe, điều trị kịp thời cho thương binh, bệnh binh khi ốm đau; hằng năm, thực hiện điều dưỡng phục hồi sức khỏe theo quy định; đã cấp thẻ BHYT tổ chức điều dưỡng cho người có công... Cùng với đó, huyện ưu tiên giải quyết việc làm cho con của thương binh, bệnh binh; giải quyết kịp thời các chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo con thương binh, bệnh binh đang học tại các cơ sở giáo dục, các trường chuyên nghiệp...

Bà Lường Thị Vân Anh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo huyện Yên Châu thăm và tặng quà gia đình chính sách.

Bà Lường Thị Vân Anh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo huyện Yên Châu thăm và tặng quà gia đình chính sách.

Những năm qua, huyện Yên Châu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững. Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 25,13% (giảm 3,3% so với năm 2021). Bên cạnh đó, huyện thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng; tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021 - 2025. Đến nay, huyện đã xóa được 750 nhà.

Hàng năm huyện Yên Châu đưa việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện, đồng thời triển khai nhiều chính sách chăm sóc thương binh, bệnh binh và gia đình người có công.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Yên Châu chia sẻ: Việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng được huyện thực hiện chu đáo, tận tình. Theo đó, quà của UBND huyện nhân ngày 27/7 và Tết Nguyên đán hàng năm được mở rộng đối tượng bằng những món quà thực tế và thiết yếu hơn. Huyện cũng tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công và thân nhân.

Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được huyện Yên Châu quan tâm.

Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được huyện Yên Châu quan tâm.

“Uống nước nhớ nguồn” là kim chỉ nam...

Ông Tráng Lao Lử, bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài từng tình nguyện tham gia dân quân tự vệ, hàng ngày cùng bộ đội Đồn Biên phòng Nà Đít (nay là Đồn Biên phòng Chiềng On) tham gia bảo vệ biên giới. Rồi ông Lử được tham gia học lớp y tá tại huyện, về công tác tại Trạm Y tế xã Phiêng Khoài. Năm 1971 ông Lử được bầu làm Phó Chủ tịch xã Phiêng Khoài, rồi Chủ tịch xã. Thời gian công tác, ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được ví như sợi dây đoàn kết trong khu vực.

Ông Lử chia sẻ: “Thời gian qua, tôi luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi kịp thời đến từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Điều này làm tôi cảm thấy ấm lòng, luôn tự hào được đóng góp công sức bảo vệ nền độc lập dân tộc. Giờ tôi chỉ mong có nhiều sức khỏe để nhìn thấy con cháu trưởng thành, quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, nhà nhà hạnh phúc, ấm no”.

Đoàn thanh niên huyện Yên Châu thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Đoàn thanh niên huyện Yên Châu thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Theo bà Hà, huyện Yên Châu luôn xác định công tác chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm và đạo lý. Điều này thể hiện nghĩa tình sâu sắc với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, các vấn đề về nhà ở, phương tiện hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe của người có công... đều được quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng.

“Để đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", thời gian tới, phòng sẽ tham mưu cho UBND huyện đổi mới cách thức tổ chức phát động. Từ đó, động viên thiết thực đối với các đối tượng chính sách, vừa có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của toàn dân đối với công tác chăm sóc các đối tượng chính sách và người có công”, bà Hà thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.