Huyện Yên Châu nỗ lực xây dựng trường chuẩn Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những năm qua, huyện Yên Châu đã tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở, vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa, tạo điều kiện cho học sinh học tập.

Thầy và trò Trường THPT Phiêng Khoài trong buổi học ngoại khoá.
Thầy và trò Trường THPT Phiêng Khoài trong buổi học ngoại khoá.

Phấn đấu đưa các trường đạt chuẩn Quốc gia

Năm học 2021 - 2022, UBND huyện Yên Châu (Sơn La) chỉ đạo phòng GD&ĐT tăng cường hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện công tác tự đánh giá. Từ đó, hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng đề nghị Sở GD&ĐT kiểm tra, thẩm định và được UBND tỉnh công nhận mới 3 trường (mức độ 2 là trường mầm non Hoa Mai; Trường mầm non Sao Mai, mầm non Hoa Ban đạt mức độ 1), nâng chuẩn lên mức độ 2 là 2 trường (Mầm non Ánh Sao, xã Chiềng Pằn và Mầm non Hòa Bình xã Sặp Vạt).

Tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 25/50 trường, chiếm 50%, cụ thể: Cấp học Mầm non là 10/15 trường chiếm 66,7%; Cấp học tiểu học: 5/13 trường, chiếm 38,5%; cấp THCS và trường liên cấp có cấp THCS: 7/18 trường, chiếm 38,8 %. Hiện, cấp THPT có 2/4 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 50%. Cùng với đó, huyện Yên Châu tiếp tục rà soát và đề xuất chỉ tiêu phấn đấu xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng và đạt chuẩn Quốc gia của huyện từ nay đến năm 2025.

Đến thăm Trường Mầm non Ánh Sao, xã Chiềng Pằn, ấn tượng không gian xanh với nhiều bồn hoa, cây cảnh và đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị. Khu vui chơi ngoài trời, hoạt động trải nghiệm kỹ năng sống, như: Vườn cổ tích, khu trồng rau... được giáo viên sắp xếp khoa học. Năm học 2021-2022, trường có 249 trẻ; đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, yêu nghề, chuyên môn vững vàng. Kết thúc học kỳ I, trường có trên 99% số trẻ đạt yêu cầu về kiến thức trong chương trình học; trên 98% số trẻ đạt bé ngoan, khỏe; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 8/17 giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Bà Đào Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Sao cho biết: “Chúng tôi thường xuyên cử giáo viên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đồng bộ chương trình giáo dục mầm non theo hướng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn.

“Hiện nay, nhà trường đã được Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đánh giá hoàn thành các tiêu chí xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ II. Có thể nói, đây là cơ hội để trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo niềm tin đối với phụ huynh. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng dạy học cho các em học sinh”, bà Vân nhận định.

Thời gian qua, huyện Yên Châu luôn nỗ lực thêm nhiều trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Thời gian qua, huyện Yên Châu luôn nỗ lực thêm nhiều trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Ngoài trường Mầm non Ánh Sao ra, trường tiểu học Chiềng Hặc cũng đang phấn đấu công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Với mục tiêu đó, nhà trường khuyến khích giáo viên tự trau dồi kiến thức, phân công giáo viên giỏi, tổ trưởng chuyên môn kèm cặp, giúp đỡ giáo viên còn hạn chế về nghiệp vụ.

Toàn trường hiện có 20 cán bộ, giáo viên, trong đó có 8 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 12 giáo viên dạy giỏi cấp trường. Việc định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quan tâm; ngoài giờ học trên lớp, giáo viên khuyến khích học sinh tự học ở nhà, học theo nhóm và tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức.

Hiện nay, cơ sở vật chất của trường tiểu học Chiềng Hặc đã được đầu tư, gồm 15 phòng học, 1 phòng bộ môn, 7 phòng chức năng; thư viện xanh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Trường đã hoàn thiện hồ sơ và được Phòng GD&ĐT huyện đánh giá hoàn thành 5 tiêu chuẩn trong xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư...

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên huyện Yên Châu luôn được đánh giá cao về thành tích giáo dục và phổ cập giáo dục so với các huyện có điều kiện tương đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Năm học 2022 - 2023, toàn huyện có 50 đơn vị trường. Trong đó, có 15 trường Mầm non, 13 trường Tiểu học, 9 trường TH –THCS, 9 trường THCS, 2 trường THPT, 1 trường Nội trú THCS&THPT, 1 Trung tâm GDTX với 899 nhóm lớp với 22.767 học sinh.

Bà Vũ Thị Tuyết, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Yên Châu chia sẻ: “Trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, chúng tôi đã tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đưa kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Chỉ đạo các trường rà soát các tiêu chí đã đạt và chưa đạt, từ đó xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn cho từng đơn vị”.

Theo bà Tuyết, phòng đã tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn cho giáo viên ở các cấp học. Chỉ đạo các trường học tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cụm trường để lựa chọn giáo viên dạy giỏi thi cấp huyện, cấp tỉnh. Cùng với đó, phòng tăng cường kiểm tra nội bộ, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học theo hướng chuẩn hóa sẽ tạo điều kiện tốt cho học sinh yên tâm học tập.
Việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học theo hướng chuẩn hóa sẽ tạo điều kiện tốt cho học sinh yên tâm học tập.

“Chúng tôi phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ xây dựng, trang bị, cung cấp thiết bị cho các trường học thông qua phong trào kết nghĩa giữa các trường học với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Tập trung mọi nguồn lực phấn đấu thêm nhiều trường học đạt chuẩn Quốc gia trong thời gian nhanh nhất”, bà Tuyết thông tin.

Được biết, từ năm 2017 đến nay huyện Yên Châu và phòng GD&ĐT đã huy động các nguồn lực xã hội hóa giáo dục hơn 20 tỷ đồng đầu tư xây mới 41 phòng học, bổ sung thiết bị dạy học; đổ bê tông trên 4.300 m2 sân trường, xây hơn 300 cổng trường học và nhiều công trình phụ trợ.

Đến tháng 10/2022, huyện yên Châu đã có 25/50 (đạt 50%) trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 50%. Trong đó, có 7 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Nhiều học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia. Nhiều thế hệ học sinh Yên Châu đã trở thành những doanh nhân thành đạt, giữa những cương vị lãnh đạo cao trong tỉnh. Chỉ tính riêng 5 năm gần đây, 2017 đến 2022 toàn huyện đã có 115 học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; nhiều học sinh đạt Huy chương vàng/bạc/đồng tại kỳ thi đấu thể thao, Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế.

Ông Lù Văn Cường,Chủ tịch UBND huyện Yên Châu nhận định, chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên và ngày càng bền vững. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THCS, THPT ngày càng nâng cao. Công tác huy động trẻ đến trường và duy trì sỹ số đạt trên 99%; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

“Huyện luôn duy trì tốt kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; xóa mù chữ đạt mức độ 2, phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2. Cơ sở vật chất các nhà trường được chúng tôi đầu tư đồng bộ, tỷ lệ phòng học kiên cố, phòng học bán kiên cố tăng”, ông Cường khẳng định.

Với mục tiêu phấn đấu mỗi năm học có từ 3 trường đạt chuẩn Quốc gia trở lên, phòng GD&ĐT huyện Yên Châu luôn chỉ đạo các trường học tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học. Cùng với đó, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.