Sử dụng hiệu quả quỹ ‘Vì người nghèo’ ở huyện Yên Châu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu đã sử dụng hiệu quả quỹ "Vì người nghèo", giúp đỡ các hộ khó khăn có nhà ở, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Sỹ Hứng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu hướng dẫn người dân trồng dưa phát triển kinh tế.
Ông Trần Sỹ Hứng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu hướng dẫn người dân trồng dưa phát triển kinh tế.

Phát huy truyền thống đoàn kết...

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, những năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp vận động người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp quỹ “Vì người nghèo”. Thực hiện quản lý, phân bổ quỹ đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Qua đó, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Trần Sỹ Hứng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu cho biết: “Để có nguồn lực giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của quỹ “Vì người nghèo”. Từ đó, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bà con các dân tộc trên địa bàn ủng hộ quỹ”.

Cán bộ thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu khảo sát nhà ở được hỗ trợ từ quỹ “Vì người nghèo” tại xã Chiềng Khoi.
Cán bộ thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu khảo sát nhà ở được hỗ trợ từ quỹ “Vì người nghèo” tại xã Chiềng Khoi.

“Chúng tôi quản lý, sử dụng quỹ đúng quy định, có sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng, tránh trùng lặp, bỏ sót. Từ đầu năm đến nay, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện đã vận động được gần 760 triệu đồng, chủ yếu tập trung hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị thiệt hại do thiên tai, rủi ro, hỏa hoạn”, ông Hứng nói.

Anh Mùa Lao Lừ, ở bản Ôn Ốc, xã Mường Lựm là hộ nghèo. Nhà anh Lừ có 6 nhân khẩu. Ngôi nhà của anh đã xuống cấp, có nguy cơ bị đổ sập do mưa bão. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu đã hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”. UBND xã vận động, kêu gọi bà con trong bản giúp gia đình anh Lừ dựng ngôi nhà mới.

Anh Lừ xúc động chia sẻ: “Nhiều năm nay vợ chồng tôi luôn mong ước có ngôi nhà che nắng, che mưa nhưng do hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, nên không thể làm được. Tôi rất sung sướng, phấn khởi khi được các ban, ngành giúp đỡ kinh phí dựng nhà. Từ giờ, gia đình tôi không còn lo lắng chỗ ở nữa. Tôi sẽ chăm chỉ làm ăn hơn nữa, để gia đình sung túc hơn”.

Ngoài hỗ trợ các hộ có nhà ở, huyện Yên Châu còn tập trung tuyên truyền người dân trồng cây ăn quả phát triển sản xuất.

Ngoài hỗ trợ các hộ có nhà ở, huyện Yên Châu còn tập trung tuyên truyền người dân trồng cây ăn quả phát triển sản xuất.

Sử dụng quỹ minh bạch và hiệu quả

Trước đó, ngôi nhà gia đình chị Hoàng Thị Hương, bản Mé, xã Chiềng Khoi cũng được hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của MTTQ Việt Nam huyện để xây ngôi nhà cấp 4 với tổng diện tích 40m2. Chị Hương có hoàn cảnh éo le, chồng mất sớm. Con đầu của chị cũng vừa mất do bị ung thư. Một mình chị gồng gánh, bươn chải để nuôi người con út. Kinh tế khó khăn, không có đất sản xuất, hai mẹ con chị sống trong ngôi nhà cũ nát, không có khả năng tu sửa.

Không giấu được niềm vui khi được về ngôi nhà mới kiên cố, chị Hương xúc động nói: “Tôi cảm thấy ấm lòng, vì được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể, bà con giúp đỡ. Được ở trong ngôi nhà mới này, chính là động lực giúp tôi tiếp tục vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu, nhiều hộ nghèo đã ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất.

Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu, nhiều hộ nghèo đã ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất.

Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ, tiếp sức cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tính từ đầu năm đến nay, thông qua nguồn quỹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 18 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 655 triệu đồng.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các xã trên địa bàn huyện đã hỗ trợ thêm từ 3 - 5 triệu đồng và bà con đóng góp ngày công, vật liệu... Tổng giá trị mỗi ngôi nhà bàn giao đưa vào sử dụng từ 50 - 70 triệu đồng. Hiện nay, hơn 60% hộ nghèo trên địa bàn huyện có nhà ở đảm bảo chất lượng theo tiêu chí cứng nền, cứng khung, cứng mái. Từ những việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa trên đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu xóa đói, giảm nghèo và tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Châu. Qua đó, góp phần giúp các hộ khó khăn sớm ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới.

Theo ông Hứng, trên cơ sở những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và bà con các dân tộc trên địa bàn “chung tay vì người nghèo”. Cùng với đó, tích cực ủng hộ quỹ và các chương trình an sinh xã hội để giúp đỡ, động viên và sẻ chia với người nghèo. Bên cạnh đó, thời gian tới huyện không chỉ hỗ trợ về nhà ở mà còn giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, tăng cao nguồn thu nhập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ